1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Không hối hận khi từ chối danh hiệu học sinh giỏi”

Phan Phước Định, học sinh từ chối danh hiệu học sinh giỏi, khẳng định, em không nhận vì danh hiệu đó không phải của mình. Trong khi đó, THPT bán công Hải Lăng, Quảng Trị, đã thừa nhận việc nâng điểm môn Văn của Định là có thật.

Gia đình Định hiện sống tại xã Tân An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Bố của Định, ông Phan Thanh Phú, cho biết, Định rất chăm học, 9 năm liền luôn đạt học sinh giỏi. Kỳ thi tốt nghiệp THCS Định đạt 54 điểm, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên em không thể thực hiện mong muốn thi vào trường chuyên Lê Quý Đôn mà vào học tại THPT bán công Hải Lăng.

 

Trường này có nhiều ưu đãi với học sinh giỏi như miễn học phí hoàn toàn 3 năm học, miễn đóng góp tiền xây dựng trường, được hưởng học bổng 100.000 đồng/tháng và được học thêm miễn phí các môn Toán, Lý, Hóa, Tin học dù nhà xa trường (khoảng cách từ nhà đến trường cả đi và về là 30 km).

 

Năm học lớp 10 và học kỳ 1 lớp 11 tại THPT bán công Hải Lăng, Định tiếp tục đạt học sinh giỏi.

 

Định cho biết: “Sáng nay em lên trường nhận tiền học bổng. Thày Nguyễn Khoa Xưng, phó hiệu trưởng, đã gọi em vào phòng và trao đổi về nội dung đơn từ chối nhận danh hiệu học sinh giỏi. Em đã nói thật mọi điều với thày Xưng”.

 

Khi được hỏi tại sao không nhận danh hiệu học sinh giỏi, Định nói: “Trước đó thày Phú, giáo viên chủ nhiệm, đã đọc điểm trung bình năm học của em trước lớp là 7,8; sao tại lễ tổng kết ở trường lại là 8? Phần thưởng đó không phải của em thì không nhận! Em không ân hận về việc làm đó”.

 

Tuy nhiên, Định và gia đình tỏ ra lo lắng về việc học của em trong năm học tới. Bố Định nói: “Gia đình chúng tôi rất lo lắng, sợ ảnh hưởng đến tâm lý học tập của cháu. Nguyện vọng của gia đình là cháu được chuyển sang một trường khác, không kể công lập hay bán công”.

 

Ông Bùi Việt Phú, Hiệu trưởng THPT bán công Hải Lăng, cho biết, ngày tổng kết năm học 2005-2006, em Phan Phước Định 2 lần lên nhận phần thưởng giải khuyến khích cuộc thi thực hành môn Vật lý cấp tỉnh và giải khuyến khích cuộc thi Tin học trẻ không chuyên.

 

Ông thừa nhận, việc học sinh Định không nhận danh hiệu học sinh giỏi và việc nâng điểm môn Văn là có thật. Ông Phú cũng cho biết, sau sự việc trên, nhà trường không trao phần thưởng cho em nhưng danh hiệu học sinh giỏi vẫn ghi trong học bạ.

 

Theo Hải Trí
 Tuổi Trẻ