1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Không gian hoa đẹp” - nét mới của Festival Hoa Đà Lạt 2012

(Dân trí) - Festival hoa Đà Lạt lần thứ 4 - năm 2012 dự kiến diễn ra từ ngày 30/12/2011 - 3/1/2012 với gần 20 chương trình hấp dẫn và đặc sắc sẽ khai mạc đêm 31/12 với cảnh diễu hành xe hoa, ánh sáng laser và bắn pháo hoa bên bờ hồ Xuân Hương thơ mộng.

Festival hoa Đà Lạt lần này với chủ đề “Đà Lạt, thành phố Festival hoa” có 9 chương trình chính gồm: Những không gian hoa; trưng bày, triển lãm hoa quốc tế; triển lãm, diễu hành xe hoa đường phố; lễ khai mạc; phiên chợ hoa - lễ hội ẩm thực hoa Đà Lạt; lễ hội đường phố “Hoa và ánh sáng”; không gian hoa đẹp; hội thảo khoa học về hoa; đêm hội rượu vang…

“Không gian hoa đẹp” - nét mới của Festival Hoa Đà Lạt 2012  - 1

Gần 20 chương trình hấp dẫn tại Festival Hoa Đà Lạt 2012 hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo du khách đến thưởng lãm

Điểm nhấn và mới lạ của festival lần này tập trung vào: “Không gian hoa đẹp” và lễ hội đường phố “Hoa và ánh sáng”.

“Không gian hoa đẹp” được đầu tư bài bản tại khu vực sân golf Đà Lạt (phía hồ Xuân Hương). Theo Hiệp hội hoa Đà Lạt, không gian ở đây có nhiều nét mới, ấn tượng so với các kỳ trước và có thể phục vụ cho Xuân Nhâm Thìn 2012. Tại đây có “Đồi hoa hoài niệm Đà Lạt”, gồm 4 thảm hoa dại, hoa hè phố tượng trưng cho 4 mùa, 12 tiểu cảnh tượng trưng cho 12 tháng, tiểu cảnh hoa và những kiến trúc tiêu biểu của 5 châu lục, triển lãm hoa tulip lớn nhất từ trước đến nay, triển lãm hoa Đà Lạt chất lượng quốc tế...

Lễ hội đường phố “Hoa và ánh sáng” diễn ra tại khu vực xung quanh khu Hòa Bình (Đà Lạt), kết hợp 3 yếu tố: ánh sáng, nghệ thuật đường phố và trang trí hoa. Lễ hội có các nội dung: nghệ thuật sắp đặt ánh sáng Led và các dù hoa, biểu diễn nghề thủ công truyền thống của người Đà Lạt, triển lãm những tác phẩm nổi tiếng về Đà Lạt…

Đặc biệt, đảm nhận vai trò khép lại chuỗi chương trình festival là “Đêm hội rượu vang” được bố trí trên đường phố trung tâm khu Hòa Bình cùng với không gian “Hoa và ánh sáng” với đám rước thần rượu nho cùng với các điệu nhảy dân gian của các nước có lễ hội rượu vang nổi tiếng.

Khác với những lần tổ chức trước, năm nay, bên cạnh các loài hoa sang trọng như tulip, lys, cát tường, địa lan... các loài hoa dại mọc ven đường như dã quỳ, bồ công anh, bìm bìm... cũng sẽ có một không gian trưng bày trang trọng.

Hồng Nhung