1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Không để nhà siêu mỏng xuất hiện trên đại lộ kiểu mẫu

(Dân trí) - Nhằm xây dựng đường Phạm Văn Đồng trở thành tuyến đường kiểu mẫu “xanh – sạch – đẹp” của TPHCM tại cửa ngõ khu vực Đông Bắc, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân yêu cầu phải tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo không xảy ra hiện tượng xây dựng nhà siêu mỏng hai bên đường.

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân yêu cầu Nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng tuyến đường Phạm Văn Đồng, phấn đấu thông xe kỹ thuật toàn tuyến để sớm đưa vào khai thác vận hành trước 30/6/2015, góp phần giải quyết bài toán ách tắc giao thông giữa khu vực nội đô với cửa ngõ Đông Bắc thành phố. Riêng cầu Gò Dưa và 2 đường dẫn vào cầu, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/9/2015.

Không để nhà siêu mỏng xuất hiện trên đại lộ kiểu mẫu
Xây dựng đại lộ Phạm Văn Đồng trở thành tuyến đường kiểu mẫu “xanh – sạch – đẹp” của cửa ngõ khu vực Đông Bắc thành phố

Chủ tịch Lê Hoàng Quân yêu cầu Sở Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì, phối hợp với UBND các quận và các Sở - ngành chức năng liên quan, nghiên cứu xây dựng kiến trúc đô thị cho tuyến đường Phạm Văn Đồng nhằm đảm bảo tính đồng bộ về kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng đô thị.

Đồng thời, Chủ tịch UBND các quận liên quan phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo không xảy ra hiện tượng xây dựng nhà siêu mỏng, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, mặt cầu trái phép để kinh doanh buôn bán gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và giao thông dọc tuyến đường.

Sở GTVT TP phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ngăn ngừa, hạn chế tình trạng đào đường nhiều lần để lắp đặt các hạng mục công trình ngầm (nước, viễn thông và điện lực), đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường. Đồng thời, triển khai tổ chức trồng cây xanh tạo cảnh quan, bóng mát dọc theo hai bên đường nhằm xây dựng đường Phạm Văn Đồng trở thành đường kiểu mẫu “xanh – sạch – đẹp” của cửa ngõ Đông Bắc thành phố.

Quốc Anh