1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Không có chuyện lùi nộp thuế thu nhập cá nhân”

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn khẳng định như vậy trước thông tin sẽ lùi thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân đến 1/7/2009. Theo ông Tuấn, Bộ Tài chính mới được giao nghiên cứu trình UB Thường vụ Quốc hội xem xét giảm, giãn thuế cho một số đối tượng…

Những nội dung trên được ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn thông tin tại buổi họp báo thường kì của Chính phủ chiều 2/12. Rất nhiều vấn đề mới khác cũng được đại diện các bộ ngành thông tin trong buổi họp báo.

1,2 triệu người trong diện nộp thuế TNCN

Liên quan đến việc thực hiện luật Thuế Thu nhập cá nhân, tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn khẳng định, thông tin cho rằng sẽ lùi thời hạn thực hiện đến 1/7/2009 là không có căn cứ. Cũng theo ông Tuấn, việc chuẩn bị cho thực hiện luật này đã được tiến hành một năm nay và không thể có việc hoãn thực hiện do công tác chuẩn bị cũng như do khó khăn từ cấp mã số thuế…

Ông Tuấn cho hay, tại phiên họp của Chính phủ có một số ý kiến đề nghị lùi thời điểm thực hiện. “Chính phủ đã giao Bộ Tài chính nghiên cứu trình UB Thường vụ Quốc hội xem xét giảm, giãn thuế cho một số đối tượng và quyết định thuộc về UB này”, ông Tuấn nói.

Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định, Thuế Thu nhập cá nhân “ưu đãi” hơn so với Thuế Thu nhập cao. Có điều này là bởi những người đang nộp thuế thu nhập cao hiện nay sẽ được miễn trừ gia cảnh khi nộp thuế thu nhập cá nhân sau này.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, có khoảng 400.000 người đang nộp thuế thu nhập cao. Khi áp dụng luật Thuế Thu nhập cá nhân (1/1/2009), số người trong diện phải nộp là 1,2 triệu.

Tuy nhiên, đối tượng nộp thuế TNCN không rộng hơn đối tượng nộp thuế thu nhập cao. Bởi lẽ, một số khoản thu ở những chỗ khác nhau trong các luật khác nay sẽ được gom về một nhóm trong luật Thuế Thu nhập cá nhân. Luật thuế này bổ sung đánh thuế với hoạt động mua bán chuyển nhượng chứng khoán, nhưng cũng ở mức không cao.

Theo tính toán của ông Tuấn, nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân sẽ giảm hơn so với áp dụng thuế thu nhập cao 4.000 tỉ đồng.

Sẽ mở “chiến dịch” dùng hàng Việt Nam

Tại buổi họp báo, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trước những biến động xấu của nền kinh tế toàn cầu, Chính phủ đã nhấn mạnh đến 3 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đó là ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội.

Trong các giải pháp được đưa ra nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, Chính phủ đề cập đến việc kích cầu đầu tư, tiêu dùng. Dự kiến, Chính phủ sẽ dành 16.000 tỉ đồng để kích cầu đầu tư và tiêu dùng.

Đại diện ngành ngân hàng cho biết, nhằm thực hiện mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế của Chính phủ, Ngân hàng sẽ tiếp tục điều chỉnh lãi suất cơ bản, lãi suất điều hành, tái cấp vốn và có thể thực hiện ngay trong vài ngày tới đây.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch Đầu tư xem xét lại các công trình trong nước, nếu có thể làm được sẽ cho triển khai. Tiếp tục giải ngân trái phiếu chính phủ, phát hành thêm trái phiếu này, đồng thời giải ngân nhanh nguồn vốn ODA…

Thực hiện xuất dự trữ ngoại tệ để đáp ứng một số nhu cầu sản xuất. Thực hiện miễn giảm, hoãn thuế cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Có cơ chế kích cầu xây dựng nhà ở cho người nghèo, công nhân nhằm tận dụng các nguồn nguyên liệu sắt thép, xi măng đang dư thừa.

Thứ trưởng Bộ Công thương Lê Xuân Quang cho biết, nhằm đẩy mạnh tiêu dùng hàng hoá sản xuất trong nước, góp phần giảm nhập siêu, sắp tới đây sẽ đẩy mạnh việc dùng hàng Việt Nam thành một chiến dịch. Hiện nay, Bộ Công thương đang xây dựng đề cương cho chiến dịch này và khi hoàn thành sẽ phối hợp cùng Bộ Thông tin Truyền thông thực hiện.

Liên quan đến vấn đề xuất khẩu, ông Xuân Quang cho rằng, năm 2009 chỉ đặt ra mục tiêu tăng trưởng 13% và việc đạt được mục tiêu này cũng đã rất khó khăn do giá thế giới giảm. Hiện Bộ Công thương đang hoàn tất đề án xuất khẩu để thực hiện mục tiêu trên, trong đó có cập nhật tình hình mới.

Về việc có phải điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GDP trước tình hình mới, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Cao Viết Sinh cho biết, cho đến lúc này Chính phủ chưa có chủ trương. Trong trường hợp phải điều chỉnh, vấn đề sẽ được đưa ra tại kì họp của Quốc hội vào giữa năm tới. Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định, cho đến lúc này, Chính phủ chưa “rút lui” mục tiêu tăng trưởng 6,5%.
 
Cấn Cường