1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Không chịu nổi mùi hôi, dân “cắm trại” trước cổng công ty thuộc da

(Dân trí) - Hàng trăm người dân đã kéo đến “cắm trại” qua đêm trước cổng Công ty TNHH Huynh đệ thuộc da Hưng Thái (quận Bình Tân, TPHCM) để phản đối tình trạng mùi hôi thối bốc ra từ công ty “tra tấn” người dân nhiều tháng nay.

Mùi hôi thối tấn công người dân

 

Công ty TNHH Huynh đệ thuộc da Hưng Thái đóng tại địa chỉ A78-A81 đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (quận Bình Tân - TPHCM), do ông Lý Ngầu làm giám đốc. Công ty mới đi vào hoạt động hơn 5 tháng nay nhưng đã khiến cho cuộc sống của người dân tổ 23, 24, 29, 30 ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn luôn trong tình trạng “căng thẳng” bởi mùi hôi thối.

 

Ông Trần Đức Cường (ấp Tiền Lân) bức xúc: “Mỗi ngày công ty xả thải bốn lần, mỗi lần kéo dài hai giờ đồng hồ, ban đêm thì xả từ nửa đêm cho đến sáng. Người dân nơi đây đã hứng chịu mùi hôi nồng nặc từ tháng 3/2009 và bây giờ thì không thể chịu nổi nữa!”.  

Không chịu nổi mùi hôi, dân “cắm trại” trước cổng công ty thuộc da - 1

Dân "cắm trại" trước cổng công ty giữa đêm khuya.

 

Người dân đang phải đối mặt với các bệnh về đường hô hấp, chảy nước mũi, cay mắt. Khổ nhất là người già và trẻ nhỏ. Nhiều nhà đã phải gửi con cho người thân ở địa phương khác chăm sóc.

 

Chị Nguyễn Thị Ngọc (nhà 60/8B tổ 24 ấp Tiền Lân) đang rao bán nhà để đi nơi khác sống nhưng không có người mua. Hai đứa con chị thời gian qua được nghỉ hè nhưng chị không dám cho con ở nhà, phải gửi qua người thân ở tận quận 6. Chị Ngọc nói: “Con kênh trước mặt tuy rất đen, đục và cũng có mùi hôi từ 8 năm nay nhưng chúng tôi vẫn chịu được, còn mùi thuộc da này chỉ mới mấy tháng nay mà đã chịu hết nổi rồi”.

 

Những người dân ở đây cho biết, tuy nhà máy mới trong giai đoạn vận hành thử nhưng mùi hôi đã phát tán rất rộng ra khu dân cư.

 

Trước tình trạng môi trường sống bị đảo lộn, 400 hộ dân đã cử đại diện làm việc với phía công ty và các cơ quan chức năng nhằm tìm cách tháo gỡ. Ban quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp TPHCM (Hepza) đã yêu cầu công ty phải khắc phục hệ thống xử lý nước thải, chấm dứt tình trạng phát tán mùi hôi.

 

Trước đó, khoảng tháng 5, Ban Giám đốc Công ty Hưng Thái đã có văn bản gửi bà con, hứa sẽ hoàn thành hệ thống xử lý nước thải trong vòng một tháng nhưng đến nay đâu vẫn vào đấy. Cụ thể ngày 10/8, người dân ở tổ 24 và 30 ấp Tiền Lân đã phải “mời” bảo vệ khu công nghiệp Vĩnh Lộc đến làm chứng và lập biên bản xác nhận mùi hôi, thối do Công ty Hưng Thái gây ra mỗi khi hoạt động.

 

Nhiều hóa chất độc hại “bốc” ra từ Công ty Hưng Thái

 

Theo một tài liệu khoa học, quy trình thuộc da phải trải qua 6 công đoạn trong đó có công đoạn làm mềm da và thuộc da có sử dụng nhiều hoá chất kim loại nặng như muối lưu huỳnh (Na2S), Crôm gồm có Cr(OH)SO4, Cr2(SO4)3, Cr(OH)Cl2 là những hoá chất cực độc. Những hoá chất này thoát ra môi trường sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng.

 

Ông Trần Văn Đại ngụ tại tổ 24 cho biết các vật gia dụng bằng kim loại như đồng, nhôm, sắt, vàng bạc, bạch kim đều có hiện tượng ngả màu, thậm chí hoen gỉ. Nhiều nữ trang cũng không còn nguyên sắc, tất cả đều bị ố. Hiện tượng này, theo ông Đại, chỉ mới xuất hiện gần đây, khi nồng độ hôi thối trong không khí ở khu vực này càng lúc càng tăng.

 

“Nhiều lần tôi có khách ở xa đến nhà chơi, thoạt đầu họ tưởng nhà mình ở bẩn không chà rửa bồn cầu nên có mùi rất khó chịu nhưng khi hiểu ra họ chỉ biết lắc đầu ngao ngán và hỏi tôi “sao ông vẫn chịu được à?” nhưng giờ không ở đây biết đi đâu” - ông Đại than thở.

 

Được biết, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM và Hepza đã kiểm tra Công ty Hưng Thái nhiều lần. Ban quản lý KCN Vĩnh Lộc đã đề nghị không cho công ty tiếp tục sản xuất cho đến khi xử lý xong mùi hôi nhưng công ty này không thực hiện.

 

Công ty có báo cáo đã lắp đặt mái che thu gom mùi hôi phát sinh tại bể điều hoà, tập trung về tháp hấp thụ để xử lý trước khi xả ra môi trường; Các bể còn lại thuộc hệ thống xử lý nước thải được che chắn bằng bạt nhựa; Xây cao thêm bức tường sau nhà máy giáp khu dân cư để giảm thiểu khả năng phát sinh mùi.

 

Tuy nhiên, những chống chế của Công ty Hưng Thái đã được trả lời bằng kết quả phân tích mẫu khí thải do Phòng Quản lý môi trường thuộc Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TPHCM (Hepza) lấy tại khu vực dân cư chung quanh Công ty Hưng Thái vào ngày 30/6. Theo kết quả này, mẫu khí tại tổ 24 có chỉ tiêu NH3 vượt tiêu chuẩn cho phép đến 1,35 lần.  
 
Không chịu nổi mùi hôi, dân “cắm trại” trước cổng công ty thuộc da - 2
Biên bản xác nhận có mùi hôi thối bốc ra từ Công ty Hưng Thái

 

Phía người dân cũng đã tự lấy mẫu nước giếng để đưa đến Viện Pasteur kiểm nghiệm và cho kết quả: “Chỉ tiêu Ph nằm ngoài giới hạn cho phép theo quyết định 1329/2002/QĐ/BYT về tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành”.

 

Theo Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn, nhà máy thuộc da thải ra môi trường các chất độc hại như anilin, aluminum sulfate, fluorua vô cơ... Với liều lượng cao, các chất này sẽ khiến con người khó thở dữ dội, rối loạn thị giác, da tím tái, có thể chết, viêm phế quản phù phổi, viêm loét niêm mạc mũi họng... Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hóc Môn phát hiện người dân nơi đây có các triệu chứng cần theo dõi, cần được khám sức khỏe tổng quát để phát hiện triệu chứng nhiễm độc.

 

Được biết, trước đây Công ty Hưng Thái bị PC36 - Cảnh sát môi trường phát hiện có hành vi lắp đặt ống cống dẫn nước thải trực tiếp ra rạch Cầu Sa, đã bị xử phạt số tiền 30,5 triệu đồng. 

 

Đến sáng nay, ngày 12/8, hàng trăm người dân vẫn tập trung trước cổng Công ty Hưng Thái để chờ giải quyết tình trạng bốc mùi hôi thối.  

 

Trung Kiên