1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh:

Không cần sơn trắng toàn bộ vỏ tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

(Dân trí) - Đó là khẳng định của bà Vũ Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, với báo chí và chủ tàu du lịch trong cuộc họp bàn về Quyết định số 10 của UBND tỉnh quy định về sơn trắng tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long chiều ngày 13/1.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn khẳng định việc chuyển đổi màu trắng cho đội tàu du lịch là một trong nhiều việc làm cần thiết để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tạo ra diện mạo mới cho Vịnh Hạ Long.

 

Bà Phó chủ tịch UBND tỉnh nói: tỉnh không có chủ trương để đội tàu “mặc đồng phục” màu trắng, các doanh nghiệp có thể cách điệu màu sắc, tạo sự khác biệt riêng, tăng tính hấp dẫn cho đội tàu của mình. Ngoài ra, tỉnh không quy định lượng hoá phần trăm diện tích sơn trắng trên tàu mà có thể sáng tạo thương hiệu riêng cho từng doanh nghiệp.
 
Không cần sơn trắng toàn bộ vỏ tàu du lịch trên vịnh Hạ Long  - 1

Theo quyết định mới, các chủ tàu vẫn phải sơn trắng vỏ tàu nhưng có thể cách điệu theo cách riêng, không cần sơn trắng toàn bộ

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao cho các ngành giao thông vận tải, du lịch, Ban quản lý Vịnh Hạ Long tìm hiểu khó khăn và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp khi thực hiện Quyết định số 10 của UBND tỉnh.

 

Kết luận của vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã được sự đồng thuận cao của các cơ quan báo chí và chủ tàu kinh doanh trên Vịnh Hạ Long.

 

Tuy nhiên, hạn chót 30/4/2012 các doanh nghiệp vẫn phải thực hiện sơn trắng tàu. Dự kiến sẽ có 502 tàu du lịch phải thực hiện sơn lại với việc lấy màu trắng làm chủ đạo.

 

Văn Đức

TTXVN