Phú Yên:

Khốn khổ vì những “túi” phân từ trên núi tràn xuống

(Dân trí) - Trong khi chờ Dự án xử lý chất thải vệ sinh hoàn thành, đưa vào sử dụng, hàng ngày hàng trăm hộ dân các thôn Thượng Phú (xã Bình Kiến) và Chính Nghĩa (xã An Phú), TP Tuy Hòa, Phú Yên, phải khốn khổ sống chung với… phân.

Suốt nhiều năm nay, cứ vào mùa mưa là cả một “túi” phân từ trên núi tràn xuống, bồi lấp ruộng đồng, hoa màu, làm thiệt hại hàng trăm triệu đồng…

 

Theo người dân địa phương, trước đây trên núi Hầm Bèo (cao hơn 20m, thuộc khu vực giáp ranh giữa xã Bình Kiến và An Phú, TP Tuy Hòa) có khí hậu trong lành, bãi cỏ xanh mướt, những ao nước trong veo nên người dân hai thôn Chính Nghĩa và Thượng Phú thường lấy làm nơi chăn nuôi gia súc, trồng hoa màu. Nhưng từ khoảng một năm trở lại đây, khu vực này trở thành nơi “lý tưởng” để các xe hút hầm vệ sinh đến xả thải trái phép.
 
Khốn khổ vì những “túi” phân từ trên núi tràn xuống - 1

Nhiều con suối, ao trên núi biến thành hố phân hôi thối

 

Ông Trình Văn Hiền, một người dân thôn Chính Nghĩa, cho biết khoảng một năm trở lại đây, mỗi ngày luôn có từ 2-3 xe hút hầm vệ sinh lên xuống xả chất thải, mỗi xe đổ 5-7 lần/ngày biến khu vực nơi đây thành bãi phân khổng lồ. Nhiều lần bà con bức xúc chặn xe nhưng không hiệu quả do các đối tượng trên rất hung hãn.

 

Hiện nay chất thải vệ sinh đã chiếm gần như toàn bộ diện tích núi Hầm Bèo, không còn chỗ để người dân thả bò, trồng trọt. Đáng nói hơn, những con suối trong vắt trước đây vốn là một trong những nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho dân, giờ đặc quánh phân, không thể sử dụng được. Đã vậy, hễ có mưa là nước từ núi chảy xuống mang theo chất thải tràn xuống ruộng lúa, chảy thẳng vào khu dân cư, gây ô nhiễm nguồn nước và bốc mùi kinh hoàng.

 

Ông Hồ Đức Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, nói: Dự án xử lý chất thải vệ sinh rộng 2ha tại khu đất trống phía Tây Bắc đường lên bãi rác thuộc địa bàn xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa đã được UBND tỉnh Phú Yên thống nhất địa điểm, cho phép lập thủ tục đầu tư từ tháng 4/2011. Hiện UBND TP đang đôn đốc các ngành liên quan sớm hoàn tất các thủ tục để triển khai xây dựng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong năm 2012.

 

Ngày 23/2, trao đổi với Dân trí về sự việc, Thượng tá Lê Chí Lượng, Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an Phú Yên cho biết: Đơn vị đang triển khai lực lượng phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra thực tế, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm minh.

 

Văn Nhân