1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khốn đốn vì cán bộ ngân hàng tuyên bố vỡ nợ gần 50 tỷ

(Dân trí) - Hàng chục người đang có tiền tỷ bỗng trắng tay, thậm chí thành con nợ; có người phải bán toàn bộ tài sản để trả nợ. Họ là những người đã cho bà Trần Thị Liễu (33 tuổi), cán bộ phòng tín dụng ngân hàng Agribank tỉnh Kon Tum vay tiền.

Tối ngày 2/4, hàng chục chủ nợ đã kéo đến nhà cha mẹ ruột của bà Liễu (số 63S Phan Đình Phùng) đòi gặp bà này nhưng không được. Ông Trần Kim Đính (54 tuổi), một trong những người cho bà Liễu vay số tiền lớn, cho biết, vợ chồng ông dùng tiền vốn của gia đình và huy động cả của người quen để cho bà Liễu vay với danh nghĩa để đáo hạn cho ngân hàng, tiền lãi thỏa thuận. Tổng số tiền của 13 lần vay là 23 tỷ 470 triệu đồng.
 
Một số giấy vay nợ bà Liễu ký với vợ chồng ông Đính

Một số giấy vay nợ bà Liễu ký với vợ chồng ông Đính

 

Ông Đính nói, ban đầu bà Liễu trả lãi rất sòng phẳng, các khoản đáo hạn cá nhân thì khoảng 2-3 ngày là trả cả gốc lẫn lãi, các khoản đáo hạn cho doanh nghiệp thì lâu hơn nhưng cũng trả đầy đủ. Thời gian gần đây, bà Liễu liên tục mượn tiền nhưng không thanh toán nợ cũ nên số tiền nợ cứ nhiều lên.

 

Bà Liễu liên tục khất nợ và mới đây đã tuyên bố vỡ nợ 47 tỷ đồng.

 

Cùng là nạn nhân như vợ chồng ông Đính còn có chị Yến cho vay 7 tỷ đồng, chị Giang cho vay 3 tỷ đồng. Một số cá nhân ở các huyện Đắk Hà cũng cho bà Liễu vay vài ba tỷ.

 

Nhiều nguồn thông tin cho biết, thời gian gần đây bà Liễu có mua nhà ở TPHCM và một căn nhà ở đường Lê Quý Đôn nhưng cho người khác đứng tên.

 

Phóng viên tìm đến nhà cha mẹ bà Trần Thị Liễu nhưng bà Liễu cáo bệnh từ chối tiếp xúc.
 
Căn nhà cha mẹ ruột bà Liễu, nơi bà đang trú ngụ
Căn nhà cha mẹ ruột bà Liễu, nơi bà đang trú ngụ

 

Được biết, bà Liễu làm cán bộ tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum. Mới đây bà được bổ nhiệm làm phó phòng tín dụng. Bà Liễu có chồng cũng làm phó phòng tín dụng tại ngân hàng Công thương tỉnh Kon Tum.

 

Giám đốc chi nhánh ngân hàng Agribank tại Kon Tum - ông Trần Ngọc Ân - trao đổi qua điện thoại, cho biết, bà Liễu đang trong thời gian nghỉ sinh nên phía ngân hàng không có quyết định gì về công tác. Về thông tin nói bà Liễu là phó phòng tín dụng, ông Ân nói đó là bà Liễu tự xưng.

 

Sau khi bà Liễu tuyên bố vỡ nợ, ngân hàng Agribank chi nhánh Kon Tum đã tiến hành kiểm tra giấy tờ, sổ sách nhưng không phát hiện việc bà Liễu đáo nợ cho khách hàng của ngân hàng.

 

“Bà Liễu huy động vốn bên ngoài từ tháng 12/2012 (bắt đầu thời gian nghỉ sinh) và sử dụng tiền cho mục đích cá nhân”, ông Ân cho hay.

 

Hoàng Thanh