1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng:

Khởi tố vụ “xe điên” cán nát 5 xe máy

(Dân trí) - Sáng nay (1/10), Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết, đang hoàn tất thủ tục, hồ sơ để khởi tố vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch xảy ra tại quốc lộ 10 cũ tối 29/9.

Người lái xe gây tai nạn là Nguyễn Văn Bằng, SN 1974, thường trú tại xã Phù Linh, huyện Thủy Nguyên.

 

Như đã đưa tin, chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Innova, BKS 15A-058.70 chạy theo hướng từ Phà Rừng về thị trấn Núi Đèo với tốc độ kinh hoàng, phăng phăng lao tới, cán nát 5 chiếc xe máy, khiến 5 người bị thương nặng.
 
Chiếc xe gây tai nạn

Chiếc xe gây tai nạn

Chiếc xe ô tô chỉ còn là sắt vụn

Chiếc xe ô tô chỉ còn là sắt vụn

 

Năm nạn nhân được xác định là Trần Văn Yên (25 tuổi), Nguyễn Văn Thưởng (25 tuổi), Lê Trung Phong (35 tuổi), Nguyễn Mạnh Hùng (18 tuổi) và Đỗ Thị Hiền (25 tuổi). Các nạn nhân bị thương khá nặng như gãy tay, gãy chân và các vết thương ở đầu, cổ. Trong đó, có 3 nạn nhân bị chấn thương sọ não, đang phải điều trị tích cực tại bệnh viện.    

 

Ngay trong đêm 29/9, nạn nhân Nguyễn Mạnh Hùng bị chấn thương sọ não đã được chuyển lên Bệnh viện đa khoa hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng cùng 2 nạn nhân Yên và Thưởng. Chiều ngày 30/9, anh Hùng đã tử vong.

 

Theo cơ quan công an, sau tai nạn, lái xe Nguyễn Văn Bằng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Tới chiều ngày 30/9, Bằng đến cơ quan công an trình diện, khai báo hành vi. Bằng khai nhận, tối 29/9, sau khi tàn cuộc nhậu với mấy người bạn, trong tình trạng có hơi men, Bằng lái xe ô tô về và gây tai nạn.
 
Một chiếc xe máy lăn lóc tại hiện trường
Một chiếc xe máy lăn lóc tại hiện trường

 

Cơ quan điều tra đã lấy mẫu máu của lái xe chuyển đi xét nghiệm nồng độ cồn để làm chứng cứ khởi tố. Cơ quan công an không áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Bằng nên Bằng được tại ngoại.

 

Những người chứng kiến tại hiện trường kể lại, người lái xe sau khi gây tai nạn có thái độ rất hung hăng. Sau khi xe ô tô lao vào một loạt xe máy rồi lật nhào, nam thanh niên chui ra từ trong xe còn cầm theo bọc tiền, quát tháo những người xung quanh.

 

Người nước ngoài say rượu lái xe, húc 8 người nhập viện

 

Trong một diễn biến khác, sáng nay (1/10), Công an huyện Thủy Nguyên báo cáo về một vụ tai nạn giao thông khác xảy ra cùng thời điểm, cùng trên cung đường 359 (quốc lộ 10 cũ), cách vụ tai nạn giao thông trên khoảng 2 km.

 

Theo đó, tối 29/9, Liu Chang (SN 1983) cùng với Jing Chao (SN 1989) - đều mang quốc tịch Trung Quốc, đang tạm trú tại xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, là công nhân của trạm trộn bê tông của nhà thầu Hồ Bắc đang thi công Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 2, rủ nhau vào TP Hải Phòng ăn cơm. Đến 22h cùng ngày, sau khi ăn nhậu xong, trên đường về, Liu Chang điều khiển ô tô BKS 16L-1035 đi hướng từ thị trấn Núi Đèo về Phà Rừng, đến đoạn đường cong xã Tam Hưng đã không làm chủ được tốc độ, lao vào trụ cột điện và biển báo giao thông, sau đó va chạm với 3 xe máy.

 

Hậu quả, 8 người bị thương nặng, trong đó có 3 cháu bé bị chấn thương sọ não. Được biết cả 8 nạn nhân trong vụ tai nạn này đều có quan hệ họ hàng, đang trên đường đi ăn cưới về thì gặp nạn.

 

Sau khi được cơ quan công an triệu tập, Liu Chang và Jing Chao quanh co chối tội, cho rằng mình nhờ một người Việt Nam tên là Thắng lái xe. Qua đấu tranh, đến 16h ngày 30/9, Liu Chang mới thừa nhận là mình lái chiếc xe gây tai nạn.

 

Công an huyện Thủy Nguyên đang đề nghị chuyển hồ sơ 2 vụ TNGT nghiêm trọng trên lên Công an Hải Phòng để tiếp tục điều tra.

 

Thu Hằng