1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Khởi tố bị can Võ Viết Dziễn về hành vi lật đổ chính quyền

Sáng 19/4, Cơ quan An ninh điều tra-Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Võ Viết Dziễn (Trà Vinh) về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo quy định tại Điều 79 Bộ luật Hình sự.

 

Khởi tố bị can Võ Viết Dziễn về hành vi lật đổ chính quyền


Tang vật do Võ Viết Dziễn mang về để tổ chức chèn phá sóng

Ảnh: Cơ quan An ninh điều tra cung cấp.

 

Theo kết quả điều tra, do thường xuyên lên mạng internet và vào một số trang web phản động, Võ Viết Dziễn (sinh năm 1971, đăng ký thường trú tại Rạch Giá - Kiên Giang, ngụ tại Càng Long – Trà Vinh) có quan hệ với Nhất Thắng là người của tổ chức phản động lưu vong "Phục hưng Việt Nam”. Tháng 11-2011, theo chỉ đạo của Nhất Thắng, Võ Viết Dziễn từ Việt Nam sang Singapore gặp các đối tượng trong tổ chức "Phục hưng Việt Nam”, gồm: Trần Quốc Bảo – Chủ tịch, Cương –Phó Chủ tịch và Nhất Thắng – Trưởng ban liên lạc. Thời gian ở Singapore, Dziễn được nghiên cứu các tài liệu nói về tổ chức và được giao nhiệm vụ về Việt Nam tập hợp nhiều người ra Hà Nội tham gia biểu tình chống Trung Quốc với chiêu bài đòi Hoàng Sa, Trường Sa. Sau chuyến đi Singapore, Võ Viết Dziễn được tổ chức phản động "Phục hưng Việt Nam” gửi cho 1.500 USD để mua máy tính xách tay phục vụ liên lạc. Tết Nguyên đán năm 2012, Nhất Thắng tiếp tục gửi cho Võ Viết Dziễn 400 USD, yêu cầu Dziễn tìm thêm người cho tổ chức đưa sang Thái Lan để gặp gỡ, huấn luyện.

 

Ngày 23-3-2012, sau khi nhận 2.000 USD từ tổ chức phản động "Phục hưng Việt Nam”, Võ Viết Dziễn đã sang Thái Lan cùng vợ và con trai. Tại đây, từ ngày 26 đến 30-3-2012, Võ Viết Dziễn được các đối tượng trong tổ chức "Phục hưng Việt Nam” hướng dẫn sử dụng một số phần mềm bảo mật máy tính cũng như cách sử dụng thiết bị máy chèn phá sóng và giao cho Dziễn 5 nhiệm vụ về Việt Nam thực hiện, gồm: Thử khả năng máy phát chèn sóng theo tần số 103Hz nhân dịp lễ 30-4 mà chúng gọi là "Tháng tư đen”; Tìm những khu phố người Hoa sinh sống tại Việt Nam, trong đó tập trung vào khu phố người Hoa ở Bình Dương đốt phá gây chia rẽ đoàn kết dân tộc; Tìm những địa điểm thuận lợi để rải truyền đơn vào dịp lễ 30-4 và 1-5 với các khẩu hiệu có nội dung phản động sau đó quay phim chụp hình gửi cho tổ chức "Phục hưng Việt Nam”; Tập hợp nhiều người ra Hà Nội tham gia biểu tình chống Trung Quốc đòi Hoàng Sa, Trường Sa; Tìm mua đất để xây dựng trang trại làm kinh tế cho tổ chức phản động "Lực lượng cứu quốc”. Tuy nhiên khi chưa kịp thực hiện các hoạt động được tổ chức phản động "Phục hưng Việt Nam” giao cho thì ngày 9-4-2012 Võ Viết Dziễn đã bị Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an Việt Nam bắt giữ tại biên giới Việt Nam – Campuchia.

 

Thành lập năm 1978, tổ chức phản động lưu vong "Phục hưng Việt Nam” (The Vietnam restoration Party) do Trần Văn Sơn, Trần Trọng Ngà (tên gọi khác là Trần Quốc Bảo) và một số tên khác thuộc nhóm thủy quân lục chiến cũ cầm đầu nhằm chống phá nhà nước Việt Nam. Thời gian gần đây, tổ chức "Phục hưng Việt Nam” liên kết với "Phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn” và "Tập hợp Đồng tâm” để thành lập "Lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc” với tôn chỉ mục đích là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Theo Cẩm Bình

Đại Đoàn Kết