1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khởi tố 4 bị can chặt cây sưa tại gò Đống Đa

(Dân trí) - Hôm qua, 21/8, cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trong vụ đốn hạ cây gỗ sưa “bạc tỷ” tại gò Đống Đa đêm 8/8. Những tình tiết chưa hề được công bố về vụ việc nghiêm trọng này dần được hé lộ…

Sếp chỉ đạo từ A đến Z

 

4 bị can bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm: Nguyễn Mạnh Quân, Trưởng ban quản lý công viên văn hóa Đống Đa. Cao Anh Sơn, cán bộ văn phòng BQL Công viên văn hóa (CVVH) Đống Đa. Biện Xuân Huy, bảo vệ BQL CVVH Đống Đa và Nguyễn Huy Thân.

 

Theo tài liệu điều tra của công an quận Đống Đa, ngày 7/8 ông Phạm Thế Quang là tổ trưởng tổ bảo vệ CVVH Đống Đa phát hiện ở chân gò Đống Đa một cây sưa có hiên tượng bị cưa vào thân cây sâu khoảng 15-20cm. Cây gỗ có đường kính khoảng 40-50cm, cao 3-4m, đã bị cụt ngọn, cây vẫn sống, trên cây có buộc sẵn một sợi dây thừng…

 

Ngày 8/8, ông Nguyễn Mạnh Quân có ý kiến chỉ đạo nhân viên phải chặt hạ cây sưa với lý do là cây gỗ đã mục gốc và mất phần ngọn, có nguy cơ đổ gây ảnh hưởng đến người đi bộ. Theo chỉ đạo của “sếp”, Cao Anh Sơn và Biện Xuân Huy bàn nhau việc chặt cây. Huy liên lạc với Nguyễn Huy Thân để đến chặt cây gỗ sưa.

 

Theo lời khai của Huy tại cơ quan công an, Huy và Thân đã quen biết nhau khoảng 2-3 năm, Thân là người nhặt quả thối tại gò Đống Đa để buôn bán một cách chuyên nghiệp. Khoảng 15 giờ ngày 8/8, Thân rủ một người bạn tên Hoán gặp Huy để trao đổi về việc có cây gỗ sưa ở gò Đống Đa càn bán. Sau khi xem cây, Hoán trả giá 48 triệu đồng, Quân và Sơn đồng ý. Hoán gọi một người khác tên Vũ Văn Tuấn đến chặt cây.

 

Chiều ngày 17/8, trong cuộc trao đổi với chúng tôi, Biện Xuân Huy và Cao Anh Sơn luôn một mực khẳng định: "Không hề biết cây gỗ mà BQL cho chặt hạ là cây gỗ sưa" trước những mối nghi ngờ từ phía phóng viên và dư luận đặt ra.

 

Tuy nhiên, cả hai cũng không ngần ngại khi cho rằng: ông Nguyễn Mạnh Quân là người trực tiếp chỉ đạo từ A đến Z trong việc chặt hạ cây sưa "bạc tỷ".

18 giờ cùng ngày, Tuấn gọi người mang ô tô, cưa máy đến hạ cây trước sự chứng kiến của Cao Anh Sơn và Biện Xuân Huy. Đến 21 giờ 30, việc chặt hạ cây hoàn tất. Tuấn vào văn phòng BQL đưa Sơn 48 triệu và chở gỗ đi.

 

Tại cơ quan CSĐT, Cao Anh Sơn khai sau khi nhận 48 triệu, Sơn theo chỉ đạo của ông Nguyễn Mạnh Quân đưa cho Huy 1 triệu đòng còn lại Sơn sử dụng một phần vào việc mua các thiết bị cho văn phòng BQL, còn 39,5 triệu Sơn để lại trong văn phòng.

 

Biện Xuân Huy khai, ngoài 1 triệu đồng Sơn đưa cho, Huy được Vũ Văn Tuấn bồi dưỡng thêm 7 triệu đồng. Ngay sau đó, công an quận Đống Đa tiến hành tạm giữ Cao Anh Sơn, Biện Xuân Huy và ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của Cao Anh Sơn, thu giữ 39,5 triệu đồng. “Cò” Nguyễn Huy Thân khai nhận được Tuấn cho 6 triệu.

 

Nhân vật Vũ Anh Tuấn hiện không ở nhà. Theo gia đình cho biết, Tuấn đã đi Trung Quốc (?). Bước đầu, cơ quan CSĐT tiến hành kiểm tra tại nhà riêng của Tuấn (nghề nghiệp có liên quan đến gỗ) thì không tìm thấy khúc gỗ sưa tại nhà Tuấn.

 

Khám nghiệm hiện trường

 

Cơ quan công an tiến hành khám nghiệm hiện trường tại gốc cây sưa bị chặt hạ tối 8/8, thu được một số ít lá, quả, cành, rễ còn sót lại đồng thời gửi các mẫu vật này đến Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật để giám định tên khoa học của loại cây này.

 

Ngày 20/8 Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật đã có kết quả giám định, theo đó đây là cây gỗ sưa, còn gọi là cây Huê mộc vàng, thuộc họ Đậu. Đây là loại cây quy định tại danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và chế độ quản lý bảo vệ được nêu trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ, có tên trong sách đỏ Việt Nam.

 

Điều rất đáng chú ý là trong vài tuần trở lại đây, giá mỗi kg gỗ sưa đã lên đến 1,5 triệu đồng. Với giá này, có thể khẳng định, cây sưa cổ thụ tại gò Đống Đa có giá trị cả tỷ đồng. Hiện cơ quan CSĐT đang mở rộng vụ án.

 

Phúc Hưng