1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khởi công xây dựng ngôi chùa lớn nhất tỉnh Hòa Bình

(Dân trí).- Sáng qua, 11/5, tại đỉnh khu đồi Ba Vành (tổ 21, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình) đã diễn ra lễ khởi công xây dựng chùa Thượng - Hoà Bình Phật Quang tự, ngôi chùa lớn nhất của tỉnh Hòa Bình.

Tham dự lễ khởi công có đại diện của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình, Ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh Hòa Bình cùng hàng ngàn người dân địa phương.

Khởi công xây dựng ngôi chùa lớn nhất tỉnh Hòa Bình - 1
 
Hòa Bình là một tỉnh miền núi có nhiều dân tộc anh em cùng chung sống, song các công trình văn hoá tâm linh truyền thống đều bị hư hoại, gần như không còn. Chỉ riêng trong khu vực thành phố Hòa Bình, nhân dân tín ngưỡng theo đạo Phật đã lên đến hàng chục nghìn người. Vì vậy, việc hướng dẫn sinh hoạt văn hoá tâm linh cho bà con gặp nhiều khó khăn và hạn chế.

Ví trí xây dựng chùa được đặt trên diện tích rộng hơn 5 ha, cây xanh bao phủ, nằm bên cạnh dòng sông Đà uốn lượn. Chùa được làm chủ yếu bằng vật liệu gỗ, xây theo mô hình chùa Quán Sứ (Hà Nội). Đây cũng là ngôi chùa lớn nhất và đầu tiên của tỉnh Hòa Bình được khởi công xây mới hoàn toàn nhằm đáp ứng cho nhu cầu văn hóa tín ngưỡng của người dân địa phương.

Sau khi xây dựng xong chùa Thượng, Ban quản lý tiếp tục tiến hành xây dựng chùa Trung, chùa Hạ và các nhà tăng khác. Hàng năm Chùa sẽ mở các lớp tu cho thanh thiếu niên, trung niên… vào học tập các lớp giáo lý về đạo phật, về đạo đức làm người, tính hướng thiện.

Dự kiến kinh phí xây dựng quần thể khu văn hóa tâm linh Hòa Bình Phật Quang Tự là khoảng 60 tỷ đồng. Công trình sẽ xây dựng trong khoảng 2 năm.

Tiến Nguyên