1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Khởi công 3 dự án đường cứu hộ, cứu nạn ven biển

(Dân trí) - Sáng ngày 21/3, tại xã Tam Thăng (TP Tam Kỳ), UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức khởi công xây dựng 3 dự án đường cứu hộ, cứu nạn ven biển đi qua TP Tam Kỳ, huyện Núi Thành và Thăng Bình.

Khởi công 3 dự án đường cứu hộ, cứu nạn ven biển - 1
Lãnh đạo trung ương và địa phương bấm nút khởi công dự án.

Tuyến đường được xây dựng có tổng chiều dài gần 33 km, quy mô mặt cắt ngang 138m (chiều rộng mặt đường 38m), gồm 4 làn xe chính, 2 làn xe thô sơ và dải cây xanh phòng hộ hai bên đường mỗi bên rộng 50m.

Đây được coi là tuyến giao thông chiến lược đối với tỉnh Quảng Nam, khu vực miền Trung và nằm trong quy hoạch tuyến đường bộ ven biển xuyên quốc gia. Dự án sau khi hoàn thành sẽ kết nối với dự án cầu Cửa Đại tạo nên hành lang giao thông liên vùng nối TP Đà Nẵng, khu đô thị cổ Hội An với các địa phương ven biển...

Đặc biệt, dự án này là tuyến đường tránh lũ, cứu hộ cứu nạn cho nhân dân vùng Đông tỉnh Quảng Nam trong mùa mưa bão. Ngoài ra, dự án còn góp phần tạo ra quỹ đất ven biển phục vụ phát triển dịch vụ du lịch, cải thiện môi trường cảnh quan, tạo công ăn việc làm mới cho hàng chục ngàn lao động địa phương.

Sau khi dự án hoàn thành, một bộ phận lớn dân cư vùng ven biển sẽ được di dời vào các khu dân cư an toàn, ít chịu ảnh hưởng của thiên tai, có điều kiện tạo lập cuộc sống mới với chất lượng sống cao hơn.

Dự án do Ban quản lý sắp xếp dân cư ven biển tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư. Thời gian dự kiến hoàn thành tuyến đường 24 tháng. Tổng mức đầu tư toàn tuyến đường là 2.540 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Cũng tại buổi lễ khởi công này, tỉnh Quảng Nam đã công bố đầu tư “Dự án nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Trường Giang” trên các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành và TP Tam Kỳ với tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ, thời gian thực hiện 36 tháng.

Được biết, cả 2 dự án trên (đường cứu hộ, cứu nạn và nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Trường Giang) đều là 2 dự án thành phần của “Dự án tổng thể sắp xếp dân cư ven biển tỉnh Quảng Nam” được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư vào năm 2007.

Dự án có tổng quy mô 13.720 ha trên địa bàn 15 xã của 4 huyện, thành phố của tỉnh Quảng Nam, quy mô dân số phải di dời sắp xếp khoảng 41.000 dân ở. Tổng thể dự án này có tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng.

Công Bính