1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

“Khóc dở mếu dở” vì thuốc diệt cỏ làm… cỏ mọc

(Dân trí) - Đó là thực trạng đang xảy ra tại các cánh đồng lạc ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An khiến hàng trăm hộ nông dân “khóc dở mếu dở” vì bị nạn “giặc cỏ” hoành hành.

Theo người nông dân phản ánh, thuốc diệt cỏ làm… cỏ mọc là loại thuốc Dibstar - 50ec do Công ty cổ phần tập đoàn nông dược Điện Bàn, Quảng Nam cung ứng.
 
"Trẩy hội" nhổ cỏ

Từ những phản ánh của người dân, chúng tôi tìm về xã Nghi Long - một địa phương có diện tích làm rau màu lớn của huyện Nghi Lộc. Dọc theo con đường vào trung tâm xã, một hình ảnh dễ nhận thấy nhất là có rất đông bà con nông dân đang nô nức đi... nhổ cỏ.

Ông Nguyễn Phương Đông, xóm trưởng xóm 12 dẫn chúng tôi ra cánh đồng lạc mọc đầy cỏ. Vừa đi trên từng thửa ruộng, ông vừa chỉ tay về những đám lạc sau khi phun thuốc diệt cỏ Dibstrar-50ec nhưng cỏ vẫn mọc đầy ruộng. Theo quan sát của chúng tôi, hầu hết các ruộng lạc đều có cỏ mọc rất nhiều. Thậm chí có những thửa ruộng cỏ mọc tốt hơn lạc.

Đưa tay nhổ đám cỏ mọc dày, ông Đông than thở: “Xóm 12 có gần 4,5 ha lạc của 88 hộ dân. 88 hộ này đều sử dụng thuốc diệt cỏ Dibstrar-50ec, hiện nay đang đau đầu với nạn “giặc cỏ” hoành hành. Khổ nhất là những hộ làm lạc theo quy trình phủ nilon, phải luồn tay bên dưới lớp nilon mới nhổ được cỏ. Sau mỗi đợt làm cỏ là lớp nilon lại bị rách nát hết. Những ngày vừa qua, dân ra đồng làm cỏ như đi trẩy hội”.
 
“Khóc dở mếu dở” vì thuốc diệt cỏ làm… cỏ mọc
Nông dân đang đau đầu vì thuốc diệt cỏ Dibstar-50ec đang làm cỏ mọc sau khi phun.

Bà Phạm Thị Thảo, một hộ dân cũng đang đi làm cỏ, bức xúc: “Nhà tôi làm 2,5 sào, mặc dù đã làm cỏ đến 4 lần mà mấy hôm trở lại thăm ruộng lại thấy cỏ đã mọc dày kín. Chúng tôi không hiểu sao cỏ mọc từ đâu mà nhanh đến thế, dù đã phun thuốc diệt cỏ rồi”.

Rất nhiều hộ dân khác của xã Nghi Long, Nghi Lộc cũng đang khổ sở với nạn “giặc cỏ” sau khi phun thuốc diệt cỏ Dibstrar-50ec.

Chưa thống nhất được phương án hỗ trợ

Vụ Xuân 2012, xã Nghi Long, Nghi Lộc gieo trồng 203 ha lạc ở 16 xóm. Đã có 430 lọ thuốc diệt cỏ Dibstrar-50ec của Công ty cổ phần tập đoàn nông dược Điện Bàn (Quảng Nam) được bà con nông dân nơi đây sử dụng để phun cho lạc. Đây là số thuốc được UBND tỉnh Nghệ An hỗ trợ cho nông dân theo hình thức 5.000 ngàn đồng/sào lạc phủ nilon. 
 
“Khóc dở mếu dở” vì thuốc diệt cỏ làm… cỏ mọc
Thuốc trừ cỏ Dibstar-50ec được cung ứng cho nông dân Nghệ An.

Trao đổi với ông Nguyễn Quốc Trưng - Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Long - về vấn đề này, chúng tôi được ông Trưng thừa nhận thực trạng trên là có thật. “Ngày 4/4/2012, đoàn thanh tra của Chi cục BVTV Nghệ An, Phòng nông nghiệp đã có buổi làm việc với UBND xã để kiểm tra tình hình thực tế. Qua kiểm tra, nhiều diện tích lạc sau khi phun thuốc diệt cỏ Dibstrar-50ec nhưng không có hiệu quả, số còn lại chỉ đạt từ 30-40%”, ông Trưng nói.

Bà Đặng Thị Hải - Trạm trưởng Trạm BVTV huyện Nghi Lộc - cho biết thêm: “Vụ Xuân 2012, trạm BVTV huyện Nghi Lộc nhận 780 lọ thuốc diệt cỏ Dibstar-50ec và phân chia cho các xã Nghi Long, Nghi Thạch, Nghi Hoa, Nghi Trung theo chương trình hỗ trợ của UBND tỉnh. Tuy nhiên, không hiểu sao tác dụng của thuốc diệt cỏ Dibstrar-50ec mà người dân xã Nghi Long sử dụng lại xuất hiện cỏ nhiều. Sau khi có phản ánh của người dân, chúng tôi đã báo cáo lên Chi cục BVTV Nghệ An và đơn vị sản xuất xuống kiểm tra. Hiện nay, ngoài số diện tích lạc ở Nghi Long thì ở các xã còn lại cũng gặp hiện tượng tương tự”.
 
“Khóc dở mếu dở” vì thuốc diệt cỏ làm… cỏ mọc
Sau khi phun thuốc diệt cỏ Dibstar-50ec cho các diện tích lạc, cỏ lại lên nhiều hơn.

Ông Nguyễn Tiến Đức - Chi cục trưởng Chi Cục BVTV Nghệ An - nhận định có thể do thời tiết năm nay diễn biến phức tạp, mưa rét kéo dài làm cho thuốc diệt cỏ không có tác dụng. Hiện Chi cục đang yêu cầu phía nhà sản xuất, cung ứng thuốc là Công ty cổ phần tập đoàn nông dược Điện Bàn (Quãng Nam) tiến hành kiểm tra và sớm có kết luận. Quan điểm của Chi cục là nếu thuốc kém chất lượng thì kiên quyết xử lý đơn vị cung ứng và yêu cầu phương án đền bù, hỗ trợ cho bà con nông dân.

Trong khi đó trả lời phóng viên vấn đề trên, ông Hoàng Văn Ba - đại diện Công ty cổ phần tập đoàn nông dược Điện Bàn, Quảng Nam - cho biết: “Loại thuốc này chúng tôi đã cung ứng trên địa bàn Nghệ An khoảng 10 năm nay. Các năm trước đều có hiệu quả và được bà con tin tưởng sử dụng. Không hiểu sao năm nay lại như thế. Chúng tôi đang gửi mẫu thuốc đi xét nghiệm, phải chờ thời gian mới có kết luận được. Hiện tại, về chính sách hỗ trợ và hỗ trợ như thế nào vẫn chưa được thống nhất cụ thể”.

Hải Hòa - Lany Nguyễn