1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Khoác thêm 15 “áo giáp sắt” cho cây sưa

(Dân trí) - Sáng nay 7/9, tin từ Công ty TNHH MTV Quản lý đô thị và Môi trường Đắk Lắk, UBND TP Buôn Ma Thuột đã có chủ trương giao cho công ty lắp đặt thêm 15 khung sắt bảo vệ cây sưa trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.

Theo đó, mỗi chiếc lồng sắt được hàn kết dính cao khoảng 2m; rộng 80x80cm; đóng xuống đất sâu 0,6m. Ước tính mỗi lồng sắt nặng khoảng 200 kg ôm trọn gốc cây sưa. Ngoài ra, mỗi lồng còn được trồng dây leo có hoa bám vào khung sắt tạo thẩm mỹ.

Hàn lồng sắt bảo vệ sưa trên đường Bà Triệu hồi tháng 6 vừa qua.

Hàn lồng sắt bảo vệ sưa trên đường Bà Triệu hồi tháng 6 vừa qua.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Mạnh Dũng - Phó phòng Kế hoạch vật tư kỹ thuật - Công ty TNHH MTV Quản lý đô thị và Môi trường Đắk Lắk - cho biết giá trị mỗi chiếc lồng sắt ước tính khoảng 5 triệu đồng. Dự kiến hoạt động lắp ráp lồng sắt bảo vệ sưa sẽ triển khai từ tháng 10 và hoàn thành trước 30/11/2012.

Trước đó, giữa tháng 6/2012, Công ty TNHH MTV Quản lý đô thị và Môi trường Đắk Lắk đã thực hiện thí điểm lắp đặt 2 khung sắt để bảo vệ 2 gốc cây sưa trên đường Bà Triệu và đường Trần Hưng Đạo trước nạn “sưa tặc”.

15 khung sắt bảo vệ sưa được đặt thêm ở các tuyến đường trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.

15 khung sắt bảo vệ sưa được đặt thêm ở các tuyến đường trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.

Được biết, trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột có khoảng 20 cây sưa, phân bố rải rác trên các tuyến phố chính và phụ.

Viết Hảo