1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Hoài Nam

(Dân trí) - Công trình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh giai đoạn 1 do báo Người lao động triển khai với 3 phân khu gồm: Khu hành lễ, khu tiếp khách - truyền thống và khu đọc sách - thư viện.

Sáng 28/7, báo Người lao động tổ chức lễ khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm " và cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" năm 2022-2023.

Tham dự buổi lễ có nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa...

Khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - 1

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở báo Người lao động có diện tích hơn 105m2 (Ảnh: Người lao động).

Công trình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh giai đoạn 1 được triển khai với 3 phân khu gồm: Khu hành lễ, khu tiếp khách - truyền thống và khu đọc sách - thư viện. Trong đó, khu đọc sách - thư viện có gần 300 cuốn sách thuộc nhiều chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, chính trị, lịch sử... 

Ở giai đoạn 2, công trình sẽ được số hóa nhiều hạng mục, hiện đại hóa các tiện ích phục vụ sinh hoạt chính trị, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại lễ trao giải hai cuộc thi, ban tổ chức thông tin cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" chọn ra được 5 tác phẩm xuất sắc nhất từ hàng trăm tác phẩm dự thi. 

Ban tổ chức trao giải nhất cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" cho tác giả Hoàng Long đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu với tác phẩm "Ký ức nhà giàn" và giải nhất cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" cho tác giả Nguyễn Xuân Tư, Đà Nẵng với bộ ảnh "Những điểm cờ thiêng liêng". Ngoài ra, các cuộc thi này trao các giải nhì, ba và khuyến khích. 

Nối tiếp thành công từ 2 cuộc thi, báo Người lao động cũng phát động  cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" lần thứ 4 và cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" lần 3, năm 2023-2024 nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trong các tầng lớp nhân dân. Thông qua đây, báo mong muốn tiếp tục lan tỏa lòng yêu nước, tình yêu quê hương thông qua việc bảo vệ chủ quyền của quốc gia.