1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh thành cột mốc biên giới 476 Việt Nam - Lào

(Dân trí) - Sau hơn 5 tháng thi công, vào lúc 10h45 ngày 26/7, lễ khánh thành cột mốc biên giới 476 Việt Nam - Lào đã được tổ chức trọng thể tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Việt Nam).

Khánh thành cột mốc biên giới 476 Việt Nam - Lào - 1
Tình hữu nghị Việt - Lào bên cột mốc biên giới (Ảnh: Cao Cường - Duy Thảo)
 
Buổi lễ do Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao Lào cùng lãnh đạo hai tỉnh Hà Tĩnh và Bolykhămxay tổ chức.
 
Cột mốc 476 được thiết kế và xây dựng vĩnh cửu với diện tích khuôn viên 380m2, thân cột mốc cao 1,6m bằng đá hoa cương liền khối, hai mặt quay về Việt Nam và Lào có gắn quốc huy hai nước, với mức đầu tư trên 3 tỉ đồng.
 
Đây là cột mốc đại duy nhất trong số 53 cột mốc được xây dựng và tôn tạo trong hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Bolykhămxay. Cột mốc 476 nằm giữa cặp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - Nậm Phao (Lào) trên tuyến đường 8A sẽ có vị trí chiến lược quan trọng cả về phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh của 2 nước Việt Nam - Lào.
 
Khánh thành cột mốc biên giới 476 Việt Nam - Lào - 2
Lễ cắt băng khánh thành đại cột mốc 476 (Ảnh: Cao Cường - Duy Thảo)
 
Chính vì vậy, việc khánh thành đưa vào sử dụng cột mốc 476 có ý nghĩa đặc biệt to lớn, là biểu tượng của tình đoàn kết, tin cậy, gắn bó son sắt giữa hai nước Việt Nam - Lào, thể hiện nguyện vọng và sự nhất trí cao của lãnh đạo cùng nhân dân hai nước. Đây sẽ trở thành di tích, điểm tham quan, du lịch ở khu vực cửa khẩu quốc tế dành cho nhân dân 2 nước và du khách quốc tế.
 

Tại buổi lễ, thay mặt cho lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, ông Trần Minh Kỳ nhấn mạnh: “Đại cột mốc 476 nằm trên Quốc lộ 8A là tuyến đường có vị trí chiến lược quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của hai nước Việt - Lào cũng như 2 tỉnh Hà Tĩnh - Bolykhămxay. Việc hoàn thành đại cột mốc sẽ rút ra được những bài học quý báu cho 2 tỉnh tiếp tục phối hợp xây dựng hoàn thành các mốc tiếp theo.

 

Việc khánh thành đại cột mốc 476 có thể coi là “bông hoa đẹp” của tình hữu nghị, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Lào nói chung và Hà Tĩnh - Bolykhămxay nói riêng, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào thật sự trở thành đường biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định và phát triển”.

 
Duy Thảo - Văn Dũng - Bá Hải - Cao Cường