1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh thành Cảng Hàng không Cần Thơ

(Dân trí) - Sáng 4/12, tại TP Cần Thơ đã diễn ra lễ khánh thành Cảng Hàng không Cần Thơ. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đến dự và cắt băng khánh thành.

Đúng 10h20, chiếc máy bay A321 đáp xuống sân bay Cần Thơ. Đây là chuyến bay thương mại đầu tiên Hà Nội - Cần Thơ bay trong 2h10 đúng như dự kiến. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn tháp tùng cùng đi trên chuyến bay này.

Khánh thành Cảng Hàng không Cần Thơ - 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bước xuống cầu thang
máy bay tại cảng hàng không Cần Thơ.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương các Bộ, ngành, đơn vị thiết kế thi công và TP Cần Thơ đã hoàn thành đúng hạn các dự án để Cảng Hàng không Cần Thơ đi vào hoạt động.

Dự án “Cải tạo, nâng cấp đường hạ, cất cánh; đường lăn và sân đỗ máy bay Cảng Hàng không Cần Thơ” khởi công ngày 4/9/2005 gồm các hạng mục đường hạ, cất cánh có chiều dài 2.400m, rộng 45m, lề đường rộng mỗi bên 7,5m; sân đỗ cùng lúc 4 máy bay loại A321, đảm bảo tiếp nhận các loại máy bay A320, A321, B737 và tương đương.

Sau khi cải tại nâng cấp Cảng Hàng không Cần Thơ đạt tiêu chuẩn tương đương sân bay dân dụng cấp 4D theo tiêu chuẩn Tổ chức Hàng không dân dụng thế giới.

Giai đoạn 2 xây dựng nhà ga Quốc tế Cảng Hàng không Cần Thơ dự kiến hoàn thành vào quý II/2010 với tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng. Dự án này bao gồm Nhà ga hành khách với công suất nhà ga 2 triệu hành khách/năm với diện tích sử dụng là 20.750m2. Ngoài ra còn có các đường tầng 3 làn xe, bãi đậu xe ô tô, nhà xe khách, sân vườn…

Định hướng đến năm 2025, Cảng Hàng không Cần Thơ tiếp tục được nâng cấp để tiếp nhận các loại máy bay lớn như B-777, B-747 và tương đương với đường hạ, cất cánh dài 3.000m, rộng 45m. Dự án này dự kiến đầu năm 2009 sẽ triển khai và hoàn thành vào quý II/2010.

Ông Phạm Ngọc Minh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam cho biết, đường bay thẳng Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội sẽ được Vietnam Airlines khai thác 7 ngày trong tuần với loại máy bay Airbus A321-184 ghế.

Huỳnh Hải - Phạm Tâm