1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh thành bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ ở Đền Hùng

Phùng Minh

(Dân trí) - Tỉnh Phú Thọ và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ khánh thành bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong" tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Ngày 8/4, UBND tỉnh Phú Thọ và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ khánh thành bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong" tại khu vực ngã 5 đền Giếng - Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Công trình được khởi công từ tháng 6/2023 do Bộ Quốc phòng tài trợ với tổng mức đầu tư trên 50 tỷ đồng. Toàn bộ bức phù điêu bằng đá được xây dựng từ năm 2001 được di chuyển đến lắp ghép lại tại sân Bảo tàng Quân khu 2.

Khánh thành bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ ở Đền Hùng - 1

Bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong" do Bộ Quốc phòng tài trợ với tổng mức đầu tư trên 50 tỷ đồng (Ảnh: Cổng TTĐT Phú Thọ).

Bức phù điêu mới có kết cấu bê tông cốt thép, hình vòng cung với chiều dài 28,16m, cao 10,99m (bao gồm cả bệ). Phần mỹ thuật cơ bản được giữ nguyên trên cơ sở tác phẩm điêu khắc của tác giả Bức phù điêu (cũ) bằng đá đã xây dựng từ năm 2001 và được thay thế chất liệu đúc bằng hợp kim đồng dày trung bình 1,5cm.

Hạ tầng cảnh quan sân, vườn, điện chiếu sáng, cây xanh cũng được chỉnh trang đồng bộ, đảm bảo mỹ quan đẹp, phù hợp với khu vực.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá cao và hoan nghênh tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, chu đáo của tỉnh Phú Thọ, Quân khu 2, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, thành viên hội đồng nghệ thuật,… đưa công trình vào sử dụng đúng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024 và hướng tới các ngày lễ kỷ niệm lớn của dân tộc sắp tới.

Khánh thành bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ ở Đền Hùng - 2

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Ảnh: Cổng TTĐT Phú Thọ).

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ thực hiện tốt việc quản lý, giữ gìn và phát huy công trình bức phù điêu một cách hiệu quả, thiết thực, góp phần giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc và truyền thống cách mạng của Đảng, tấm gương vĩ đại của Bác Hồ, cũng như tinh thần đại đoàn kết toàn dân, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang cũng khẳng định Bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong" là điểm nhấn quan trọng trong hành trình những điểm đến thiêng liêng của Đền Hùng.

Khánh thành bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ ở Đền Hùng - 3

Bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong" (Ảnh: Báo Phú Thọ).

Bức phù điêu tạo sự đồng bộ với các công trình kiến trúc và không gian, cảnh quan uy nghiêm, linh thiêng của khu di tích.

Tác phẩm hội tụ các giá trị lịch sử, văn hóa từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh; đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động chính trị, văn hóa; nơi đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đến tưởng niệm, thể hiện lòng kính trọng, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Quang nhấn mạnh, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục làm tốt công tác quản lý, giữ gìn và phát huy công trình bức phù điêu hiệu quả, thiết thực, là công trình văn hóa có ý nghĩa giáo dục lòng yêu nước; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ, ngày 19/9/1954, trước khi về tiếp quản Thủ đô, Bác Hồ đã dừng chân tại Đền Hùng và nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong.

Năm 2001 Khu Di tích lịch sử Đền Hùng được Bộ Quốc phòng công đức xây dựng công trình bức phù điêu tại khu vực ngã 5 Đền Giếng, điêu khắc toàn cảnh Bác Hồ ngồi nói chuyện với các cán bộ chiến sỹ Đại đoàn quân tiên phong tại trước cửa Đền Giếng.

Phía trên bên phải của Bức phù điêu khắc dòng chữ là lời Bác Hồ dặn năm đó: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".

Từ khi công trình được đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, trở thành "địa chỉ đỏ" để nhân dân đến tham quan, dâng hoa khắc ghi lời căn dặn của Bác.

Nhằm tiếp tục bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị công trình xứng tầm Di tích quốc gia đặc biệt, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã báo cáo UBND tỉnh Phú Thọ, Bộ Quốc phòng đầu tư tu bổ, tôn tạo nâng cấp bức phù điêu bằng chất liệu đồng với quy mô mở rộng hơn như trên.