1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa thông báo “nhận diện” hơn 3000 phôi sổ đỏ thất lạc

(Dân trí) - Ngày 4/8, Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có văn bản thông báo về việc không sử dụng hơn 3.000 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thất lạc ở Khánh Hòa và do Tổng cục Quản lý đất đai làm thất lạc trong lúc vận chuyển từ nơi phát hành về các địa phương.

Cụ thể, số phôi bị thất lạc trên địa bàn TP Nha Trang là 91 phôi – liên màu đỏ (có 2 liên: màu đỏ và màu trắng), số seri: từ AG 172010 đến AG 172100 bị thất lạc trong quá trình sắp xếp lại trụ sở làm việc của Phòng TN&MT TP Nha Trang. Đây là số phôi bị mất năm 2007, hiện phòng TN&MT TP Nha Trang còn lưu giữ liên màu trắng của số phôi trên.

Các phôi bị thất lạc trên địa bàn huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa): 1 phôi (số Seri: BU 822952) do xí nghiệp đo đạc bản đồ nông nghiệp 1 làm thất lạc trong quá trình vận chuyển phôi đến Phòng TN&MT huyện Vạn Ninh; 31 phôi do Công ty Cổ phần Công nghệ tin học và trắc địa bản đồ Bình Minh sử dụng, bị thất lạc trong quá trình vận chuyển và trong vụ cháy trụ sở làm việc Phòng TN&MT huyện Vạn Ninh.

Ngoài ra, Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa cũng thông báo về việc có 3.000 phôi thất lạc trong quá trình vận chuyển từ nơi phát hành về các địa phương của Tổng cục quản lý đất đai, có số seri như sau: 1000 phôi: từ số BY 893001 – BY 894000; 1000 phôi: từ số BY 823001 – BY 824000; 1000 phôi: từ số BY 811001 – BY 812000.

Theo Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa, việc để mất các phôi Giấy chứng nhận làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lợi dụng số phôi Giấy chứng nhận đã bị thất lạc để làm Giấy chứng nhận giả.

Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan không được sử dụng, xác nhận các nội dung liên quan đến các phôi Giấy chứng nhận có số seri nêu trên.

Viết Hảo