Khánh Hòa chỉ đạo làm rõ dự án đổ đất đá xuống Vịnh Nha Trang

(Dân trí) - Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có chỉ đạo, giao cho Sở TN&MT tiến hành kiểm tra dự án Champarama Resort & Spa ở khu vực Bãi Tiên (phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang) sau khi dự án bị cho là đổ đất đá nhô ra Vịnh Nha Trang.

Khu vực thực hiện dự án Champarama Resort & Spa (TP Nha Trang, Khánh Hòa) trên khu đất dự án Nàng tiên cá cũ
Khu vực thực hiện dự án Champarama Resort & Spa (TP Nha Trang, Khánh Hòa) trên khu đất dự án "Nàng tiên cá" cũ

Sáng 22/9, trao đổi với PV Dân trí, ông Huỳnh Ngọc Bông, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, người phát ngôn UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết, lãnh đạo UBND tỉnh này vừa có chỉ đạo, giao cho Sở TN&MT tiến hành kiểm tra dự án Champarama Resort & Spa ở khu vực Bãi Tiên (phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang). Người phát ngôn UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết, sau khi có kết quả chính thức từ Sở TN&MT thì sẽ thông tin tới báo chí.

Trước đó, vào giữa 9/2017, người dân đã phản ánh tại khu vực triển khai dự án, nhiều xe tải, xe ben đã tiến hành đổ đất đá lên mặt nước Danh thắng quốc gia Vịnh Nha Trang. Đất đá được đổ kéo dài hàng trăm mét, nhô ra phía biển đã làm mất vẻ đẹp tự nhiên của bãi biển nơi đây.

Giải thích với báo chí, phía đại diện chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Khu du lịch Champarama, cho rằng: “Không tin dự án có sai phạm” vì đã chỉ đạo dự án này rất rốt ráo, rất kỹ. Việc lấn biển mới là không có, thực tế là xây dựng trên diện tích đất dự án cũ trước đó.

Theo Giấy chứng nhận đầu tư, Công ty Cổ phần Khu du lịch Champarama được phép thực hiện dự án Champarama Resort & Spa tại khu đất ven biển Bãi Tiên (phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang).

Theo đó, mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp, với các chức năng: nghỉ dưỡng, dịch vụ thể thao, spa, nhà hàng, hội nghị... Dự án rộng 44ha với tổng vốn đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng; thời gian thuê đất là 50 năm, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Theo tìm hiểu, dự án nói trên đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định 1938/QĐ-UBND ngày 5/7/2016. Theo đó, quy mô dự án hơn 44 ha đất liền, bao gồm khu B: 28,8 ha và khu C: 15,61 ha. Quyết định phê duyệt này của UBND tỉnh Khánh Hòa ghi rõ, dự án không bao gồm diện tích mặt nước biển liền kề.

Mặc dù quy định là như thế nhưng dự án nói trên đang có dấu hiệu đi ngược lại tinh thần Quyết định 1938 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có chỉ đạo, giao cho Sở TN&MT tiến hành kiểm tra dự án Champarama Resort & Spa
Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có chỉ đạo, giao cho Sở TN&MT tiến hành kiểm tra dự án Champarama Resort & Spa

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Chi Cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa) cho hay: Đối với các dự án có liên quan đến mặt nước biển Vịnh Nha Trang thì phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường nghiêm ngặt, phải có ý kiến của Bộ TN&MT, cùng các bộ ngành liên quan.

Theo tìm hiểu, dự án Champarama Resort & Spa chính là khu đất thuộc dự án Khu du lịch Rusalka (tiếng Nga nghĩa là “Nàng tiên cá”) được cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa cấp chứng nhận đầu tư cho Công ty Đầu tư và phát triển du lịch Rus-Invest-Tur (RIT) từ năm 2000, với tổng vốn đầu tư khoảng 15 triệu USD.

Trong quá trình triển khai dự án thì năm 2005, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty RIT - ông Nguyễn Đức Chi. Sau khi được trả tự do vào đầu năm 2010, ông Chi thành lập Công ty Cổ phần Du lịch Trọng Điểm Nha Trang để tiếp tục thực hiện dự án Khu du lịch Rusalka, với tên gọi mới là Khu nghỉ dưỡng Champarama.

Viết Hảo