1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

Khẩn trương nạo vét thông luồng vào cảng cá Đông Tác

(Dân trí) - Để giải quyết khẩn cấp việc hàng trăm tàu thuyền của ngư dân ra vào cảng cá Đông Tác (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) được thuận lợi, an toàn trong mùa mưa bão sắp tới, UBND tỉnh Phú Yên đã yêu cầu các đơn vị có liên quan tiến hành ngay việc nạo vét thông luồng.


Tỉnh Phú Yên chỉ đạo khẩn trương nạo vét thông luồng vào cảng cá Đông Tác

Tỉnh Phú Yên chỉ đạo khẩn trương nạo vét thông luồng vào cảng cá Đông Tác

Việc nạo vét thông luồng được tiến hành theo hướng xã hội hóa do UBND thành phố Tuy Hòa làm chủ đầu tư.

Mục tiêu của dự án nhằm đảm bảo cho gần 600 tàu thuyền của ngư dân ra vào cảng cá Đông Tác và tránh trú bão được an toàn.

Quy mô và khối lượng được xác định cụ thể là: chiều dài tuyến nạo vét 700 mét; độ sâu 3,25 mét; tổng khối lượng thực hiện nạo vét hơn 132 nghìn m3. Vị trí và khối lượng nạo vét này đã được đánh giá tác động môi trường.

Thời gian thực hiện thi công bắt đầu từ ngày 1/9- 20/10/2017.

Như trước đó báo Dân trí đưa tin, việc Cửa biển Đà Diễn tái bồi lấp đã gây khó khăn trong việc vươn khơi bám biển của ngư dân, nhiều tàu thuyền bị mắc cạn sóng đánh hư hại hàng tỷ đồng.

Đồng thời bên trong cửa biển, Cảng cá Đông Tác được đầu tư giai đoạn 1 với kinh phí hơn 54 tỷ đồng cũng không được khai thác hiệu quả bởi tàu thuyền của ngư dân không thể ra vào. Các thiết bị trong cảng gần như bỏ không.

Với sự cấp thiết cần phải nạo vét, trong tháng 7/2017, ngư dân thành phố Tuy Hòa đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên các cấp chính quyền của tỉnh Phú Yên đề nghị nạo vét, thông luồng lạch.

Trung Thi