1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khẩn trương cứu tàu cá bị trôi dạt ở biển Đà Nẵng

(Dân trí) - Tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, vào lúc 13h ngày 23/8, qua thông tin liên lạc ICOM, ông Trần Út, thuyền trưởng tàu cá ĐNA 61406 TS báo cáo tàu hỏng máy đang bị trôi dạt trên biển, đề nghị được cứu nạn.

Khẩn trương cứu tàu cá bị trôi dạt ở biển Đà Nẵng - 1
TP Huế bắt đầu xuất hiện mưa to gió lớn vào lúc 16h chiều 23/8.
 
Ông Trần Út (trú ở tổ 36, Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) cho biết, trên tàu của ông có 10 lao động hiện đang ở tọa độ 16, 25 độ vĩ Bắc, 108,38 độ Kinh Đông, cách bờ biển Đà Nẵng 32 hải lý về hướng đông Đông Bắc, vùng biển có gió mạnh cấp 6, cấp 7.
 
Nhận được tin báo, vào lúc 15h cùng ngày, tàu SAR của Trung tâm cứu hộ hàng hải khu vực 2 đã lên đường ứng cứu. Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng và Bộ Chỉ huy biên phòng thành phố vẫn đang giữ liên lạc với tàu ĐNA 61406.
 
Tính đến 17h ngày 23/8, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã liên lạc đựơc với 2.053 tàu với 9.105 lao động; đã có 978 tàu thuyền với 8.444 lao động đã chạy vào bờ tránh bão, còn 75 tàu với 568 lao động hiện đang neo ở các khu vực biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.
 
Tại Thanh Hóa: Báo cáo của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng ngày 23/8 cho biết, vẫn còn 735 tàu thuyền với 3.651 lao động đang hoạt động đánh bắt ngoài khơi. Sau khi nhận được thông tin về cơn bão số 3, các cơ quan chức năng đã tích cực thông tin tới các tàu thuyền để thông báo tìm nơi trú ẩn an toàn.
 
Tại Nghệ An: Trong số 4.480 phương tiện tàu thuyền với 23.000 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản trên các vùng biển của cả nước đến chiều 23/8 hiện có hơn 500 ngư dân của 90 tàu thuyền đang đánh bắt trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ chưa về kịp đất liền.
 
Tại Quảng Bình: đã liên lạc được với tất cả 4.162 tàu, thuyền với hơn 17.000 lao động, không có chiếc nào hoạt động trong khu vực nguy hiểm.
 
Tại Quảng Trị: Tin từ BCH PCBL&TKCN tỉnh cho biết: tổng số tàu thuyền trên địa bàn là 2.361 chiếc (từ 20CV đến 250CV) đã vào nơi trú ẩn an toàn.
 
Tại Thừa Thiên - Huế: Lúc 13h ngày 23/8, một cơn lốc xoáy đã xảy ra trên địa bàn 3 xã Quảng Ngạn, Quảng Lợi, Quảng Vinh (huyện Quảng Điền) làm tốc mái 41 ngôi nhà và hư hại hàng trăm ha lúa, hoa màu nhưng rất may không có thiệt hại về người.
 
Trong tổng số 1.998 tàu cá của tỉnh, đến 16h ngày 23/8, vẫn còn 11 phương tiện và 60 lao động đang trên đường vào cảng Thuận An (huyện Phú Vang) trú bão.
 
Tại Quảng Nam: Vẫn còn 89 tàu, thuyền với hơn 1.700 lao động đang hoạt động trên biển đã được liên lạc thông tin, trong đó có 61 chiếc đánh bắt xa bờ nhưng không hoạt động trong khu vực biển nguy hiểm.
 
Tại Quảng Ngãi: Cho đến chiều tối nay 23/8, Bộ đội Biên phòng đã liên lạc được với 8/10 tàu cá bị mất liên lạc. Như vậy, Quảng Ngãi vẫn còn 2 chiếc tàu đánh cá chưa thể liên lạc được gồm: Tàu đánh cá mang BKS QNg 96679-TS của ông Bùi Đại, ở xã An Hải, huyện Lý Sơn, trên tàu có 13 ngư dân và tàu mang BKS QNg 55921-TS của ông Bùi Văn Bình, ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, trên tàu có 18 ngư dân.
 
Nhóm PV