1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Yên Bái:

Khai mạc lễ hội "Âm vang hồ Thác Bà" năm 2011

(Dân trí) - Tối 18/11, tại sân vận động trung tâm thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình - Yên Bái, Lễ hội "Âm vang hồ Thác" năm 2011 đã từng bừng diễn ra quảng bá những nét văn hóa đặc của đồng bào các dân tộc của vùng ven sông Chảy.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái, tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang… cùng hàng nghìn người dân và du khách.

Hồ Thác Bà là một vùng đất có nhiều thắng cảnh đẹp, với diện tích mặt nước hồ trên 19.000 ha, trên mặt hồ Thác Bà có 1.331 hòn đảo lớn, nhỏ, có những hang động "Thủy tiên", động "Cẩu Cuôi" và dãy núi Tràng Rể, núi Cao Biền… tạo nên cho hồ Thác Bà một vẻ  đẹp lung linh, huyền ảo và được ví là "Hạ Long trên núi" với những phong cảnh sơn thủy hữu tình, làm say đắm lòng người.  

Hồ Thác Bà không chỉ là một thắng cảnh đẹp, mà còn có nhiều di tích lịch sử nổi tiếng và đã được công nhận là quần thể di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 1996.

Lễ hội "Âm vang hồ Thác" nhằm khơi dậy những nét văn hóa đặc trưng mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc của vùng ven sông Chảy, với nhiều những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Cao Lan… văn hóa trang phục, nghệ thuật và văn hóa ẩm thực. Đây là dịp quảng bá du lịch một di tích danh thắng, đồng thời cũng là dịp để du khách có thể tìm hiểu thêm về phong tục, tập quán, tình cảm, sự thân thiện, lòng hiếu khách và chiêm ngưỡng, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên của vùng Hồ Thác Bà.  

Khai mạc lễ hội "Âm vang hồ Thác Bà" năm 2011 - 1
Một không gian văn hóa truyền thống ven sông Chảy được tái hiện trong lễ hội.

Phát biểu tại biểu lễ, bà Ngô Thị Chinh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khẳng định: “Hồ Thủy điện Thác Bà là một danh thắng, là niềm tự hào của đồng bào các dân tộc của tỉnh Yên Bái và của nhân dân Việt Nam khi tại đây, nhà máy Thủy điện Thác Bà, một trong những nhà máy đầu tiên của ngành thủy điện Việt Nam trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội tại miền Bắc được xây dựng thành công”. 

Khai mạc lễ hội "Âm vang hồ Thác Bà" năm 2011 - 2
Nhiều dân tộc anh em quần tụ sinh sống quanh khu vực Hồ Thác Bà vui mừng đón chào lễ hội. 

Nằm trong chương trình lễ hội "Âm vang hồ Thác" còn diễn ra với nhiều các hoạt động như: Lễ dâng hương đền Mẫu, Khai mạc chương trình nghệ thuật đặc, trình diễn trang phục các dân tộc, hội trại "Vì môi trường xanh và bảo tồn thiên nhiên hồ Thác"; Hội chợ thương mại du lịch và phiên chợ quê; các hoạt động giao lưu thi đấu các môn thể thao dân tộc truyền thống như: kéo co, đẩy gậy, chọi gà, đánh yến, đua thuyền và hội chọi trâu… cùng nhiều các hoạt động khác.

Lễ hội "Âm vang hồ thác" sẽ kéo dài đến hết ngày 20/11/2011.

Sáng 19/11, Ban tổ chức lễ hội Âm vang hồ Thác đã khai mạc thi đấu các môn thể thao dân tộc và hội đua thuyền truyền thống. Tham dự giải thi đấu các môn thể thao dân tộc truyền thống lần này với sự góp mặt của trên 300 vận động viên đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Bình tham gia tranh tài ở 7 bộ môn thi đấu là bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, cờ tướng, bóng chuyền, chọi gà, đua thuyền và biểu diễn ném còn, đánh yến…

Sôi động, hấp dẫn và thu hút đông đảo du khách nhất đó là hội thi đua thuyền nan truyền thống trên hồ Thác Bà. Ngay từ sáng sớm, các vận động viên và hàng trăm du khách thập phương đã có mặt trên đập thủy điện sóng nước mênh mang để chiêm ngưỡng, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên lung linh, huyền ảo và chứng kiến các vận động viên tham gia tranh tài hội đua thuyền truyền thống trên hồ Thác Bà.

Khai mạc lễ hội "Âm vang hồ Thác Bà" năm 2011 - 3
Các môn thể thao truyền thống đã tạo ra một không gian văn hóa dân tộc trong lễ hội "Âm vang Hồ Thác".

Hội thi đua thuyền truyền thống năm nay, với sự tham gia của trên 90 vận động viên. Họ là những vận động viên không chuyên, những "ngư dân" xưa nay vốn vẫn chăm chỉ, cần cù, hăng say trong lao động sản xuất và quen với chài lưới, sông nước đánh bắt cá để mưu sinh trên vùng hồ Thác Bà, hôm nay họ bước vào tham gia tranh tài nhưng không kém phần sôi nổi, hấp dẫn và đầy kịch tích cũng đã thể hiện bản lĩnh, sức mạnh và sự bền bỉ của những người dân vùng sông Chảy hồ Thác Bà.

Chị Lê Cẩm Vân Chi, du khách từ Hà Nội vừa reo hò cổ vũ cho các vận động viện vừa vui mừng chia sẻ: “Cuộc thi thật sôi động, hấp dẫn. Đặc biệt là cảnh tượng các vận động viên lướt thuyền nan vun vút trên mặ hồ thủy điện xanh ngăn ngắt, rộng dài bất tận thật kì vĩ”.

Cũng không kém phần sôi nổi, hấp dẫn và náo nhiệt đó là các bộ môn thi đấu như: kéo co, đẩy gậy và đặc biệt là tại các xới chọi gà cũng đã thu hút rất đông đảo những người đam mê, yêu thích môn chọi gà và những du khách tới xem, cổ vũ.
 
Khai mạc lễ hội "Âm vang hồ Thác Bà" năm 2011 - 4
Môn đua thuyền nan giữa mênh mang hồ Thác Bà xanh ngăn ngắt khiến du khách say lòng.

Anh Nguyễn Văn Toàn, một chủ trọi gà cũng phấn khởi chia sẻ: “Tại hội thi “Âm vang Hồ Thác” năm nay, tôi đã chuẩn bị rất kĩ cho cuộc tranh tài. Con gà chiến của tôi đang đợi vào sới. Nhưng đã thấy có rất nhiều “kì phùng địch thủ” cũng đang nghênh chiến rồi”.

Do làm tốt công tác chuẩn bị, Ban tổ chức lễ hội đã triển khai tới các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức cho các vận động viên đăng ký, luyện tập một cách chu đáo và kĩ lưỡng, do vậy số lượng cũng như chất lượng thi đấu của các môn thi đấu thể thao ở các bộ môn đã được nâng lên, nhằm duy trì và phát triển mạnh các phong trào rèn luyện thể thao của huyện.

Các môn thi đấu thể thao dân tộc truyền thống đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng đối với mỗi du khách đến thăm quan, du lịch tại hồ Thác Bà và góp phần vào sự thành công chung của chương trình "Âm vang hồ Thác" năm 2011.

Dưới đây là một số hình ảnh thi đấu các môn thể thao truyền thống tại lễ hội "Âm vang Hồ Thác":
 
Khai mạc lễ hội "Âm vang hồ Thác Bà" năm 2011 - 5
Hàng trăm người cổ vũ cho các đội thi kéo co.
 
Khai mạc lễ hội "Âm vang hồ Thác Bà" năm 2011 - 6
Môn trọi gà bao giờ cũng thu hút khán giả.
 
Khai mạc lễ hội "Âm vang hồ Thác Bà" năm 2011 - 7
Ném còn đã trở thành trò chơi dân gian "hiếm" khi bị dẫn bị lãng quên tại nhiều không gian lễ hội.
 
Khai mạc lễ hội "Âm vang hồ Thác Bà" năm 2011 - 8
Cánh nam giới chăm chú với môn thi bắn nỏ.
 
Khai mạc lễ hội "Âm vang hồ Thác Bà" năm 2011 - 9
Đua thuyền là môn thi chủ đạo hấp dẫn nhất trong cuộc thi.
 
Khai mạc lễ hội "Âm vang hồ Thác Bà" năm 2011 - 10
Hàng ngàn cổ động viên quây kín dọc ven bờ Hồ Thác Bà cổ vũ các vận động viên.
 
Khai mạc lễ hội "Âm vang hồ Thác Bà" năm 2011 - 11
Trao giải đua thuyền cho các ngư dân khi đã "lột xác" trở thành các vận động viên tài ba.

Anh Thế - Quốc Đô

 

 

   

 

 

 

 

 Anh Thế - Quốc Đô