1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế:

Khai hội Năm Du lịch quốc gia duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012

(Dân trí) - Chiều 30/01 tại TP Huế đã diễn ra chương trình khai hội khởi động Năm Du lịch Quốc gia khu vực duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế. Đông đảo dân địa phương, khách du lịch trong nước và quốc tế cùng lãnh đạo Bộ VH,TT&DL và tỉnh TT-Huế đã đến tham dự.

Mở đầu chương trình khởi động Năm du lịch Quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012 là hoạt động tuần hành cổ động cho Năm Du lịch quốc gia Huế 2012 qua các tuyến phố chính của thành phố Huế, sau đó là những hoạt động hoạt náo sôi động tại khu vực tiền sảnh Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh.

Khai hội Năm Du lịch quốc gia duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012    - 1
Khai mạc Năm Du lịch quốc gia duyên hải Bắc Trung Bộ 2012 tại Huế

Biểu tượng của Năm Du lịch Quốc gia Huế 2012 với 9 logo gắn hoa sen tượng trưng cho các tỉnh Duyên hải Bắc Trung Bộ và hoạt động chính do tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức được giới thiệu tại Trung tâm này.

Sau tiếng trống khai hội của ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, Năm Du lịch Quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012 chính thức khởi đầu với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra tại tỉnh TT-Huế và các tỉnh Duyên hải Bắc Trung bộ.

Khai hội Năm Du lịch quốc gia duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012    - 2
Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế đánh trống khai hội Năm Du lịch

Năm Du lịch Quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012 với chủ đề “Du lịch Di sản” đã khởi động tại Thừa Thiên Huế với nhiều hoạt động như: Đại lễ cầu nguyện Quốc thái dân an; Lễ hội Đền Huyền Trân; Lễ hội thơ Nguyên Tiêu và nhiều hoạt động khác được tổ chức tại nhiều địa bàn của tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đó, tiêu điểm là Festival quốc tế Huế diễn ra trong 9 ngày từ 7-15/4 sắp tới với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Xuyên suốt trong năm 2012, sẽ diễn ra 31 chương trình, hoạt động của Năm du lịch Quốc gia do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh Bắc Trung bộ tổ chức. Đây là cơ hội để tỉnh Thừa Thiên Huế quảng bá hình ảnh và giá trị văn hóa của vùng đất cố đô.

Năm Du lịch quốc gia - Huế 2012 phấn đấu thu hút 2,5 triệu lượt khách đến Thừa Thiên Huế địa phương đăng cai trong năm 2012, tạo nguồn thu từ 2.500-3.000 tỷ đồng và dịch vụ du lịch sẽ đóng góp 46-48% trong tổng sản phẩm GDP của tỉnh.

Dưới đây là những hình ảnh ấn tượng tại lễ Khai hội Năm Du lịch quốc gia tại Huế:

Khai hội Năm Du lịch quốc gia duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012    - 3

TS.Phan Tiến Dũng, GĐ Sở VH,TT&DL tỉnh TT-Huế đọc diễn văn khai mạc
Khai hội Năm Du lịch quốc gia duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012    - 4

Biểu tượng Năm Du lịch quốc gia duyên hải Bắc Trung Bộ với chủ đề "Du lịch di sản"
Khai hội Năm Du lịch quốc gia duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012    - 5
Rồng Nhâm Thìn xuất hiện

Khai hội Năm Du lịch quốc gia duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012    - 6
Hàng chục đoàn lân náo động đường phố
Khai hội Năm Du lịch quốc gia duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012    - 7

Lễ hội đường phố bắt đầu với đoàn rước diều truyền thống Huế
Khai hội Năm Du lịch quốc gia duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012    - 8

Các thiếu nữ hóa trang
 
Khai hội Năm Du lịch quốc gia duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012    - 9
Mặt nạ tuồng Huế hài hước
Khai hội Năm Du lịch quốc gia duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012    - 10

Cuộc biểu diễn kéo dài từ chiều đến đêm với nhiều tiết mục võ thuật đặc sắc

Tin: Đại Dương

Ảnh: Đức Lộc