1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khách Trung Quốc “móc túi” đồng hương trên máy bay Vietnam Airlines

(Dân trí) - Một hành khách 49 tuổi mang quốc tịch Trung Quốc bị phát hiện có hành vi lục túi ăn cắp 4.000 Tệ của một hành khách người đồng hương trên chuyến bay VN595 của Vietnam Airlines từ Hồng Kông về TPHCM. Sự việc xảy ra hôm 23/6.

Theo đó, hành khách Zhang Guang Jin quốc tịch Trung Quốc (49 tuổi), có ghế ngồi 18G đã có hành vi lục túi xách của khách Sarina Xuan Than Phan ghế ngồi 15C.

Hành vi ăn cắp của Zhang Guang Jin bị khách ghế ngồi 15C phát hiện, khách này đã kêu lên và giành lấy hành lý của mình. Tuy nhiên, sau vụ ăn cắp thứ nhất bất thành, Zhang Guang Jin tiếp tục lục sang túi sách của khách Chen Chii Hwang ghế ngồi 19G.

Tới sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM, khi đã lên xe buýt, hành khách Sarina Xuan Than Phan ghế ngồi 15C tình cờ lên xe buýt cùng khách Chen Chii Hwang ghế ngồi 19G và nói khách này nên kiểm tra lại tài sản. Sau khi kiểm tra, hành khách Chen Chii Hwang tá hỏa phát hiện tiền của mình ở trong túi không cánh mà bay mất 4.000 Tệ.

Vụ việc được báo cho tiếp viên của chuyến bay và yêu cầu các bên liên quan ở lại lập biên bản giải quyết nhưng 4.000 Tệ của khách Chen Chii Hwang không tìm thấy, có thể tên trộm đã kịp thời tẩu tán cho đồng bọn đi cùng.

Đại diện Vietnam Airlines đã phối hợp với tổ tiếp viên và các cá nhân liên quan lập biên bản vụ việc và bàn giao cho công an cửa khẩu và Cảng vụ Hàng không miền Nam giải quyết.

Được biết, việc hành khách quốc tịch Trung Quốc lấy cắp tài sản trên máy bay đã xảy ra nhiều lần. Vietnam Airlines thậm chí phải đưa ra cảnh báo hành khách và có quy trình đối phó vơi loại tội phạm mới này.

Châu Như Quỳnh