1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nam Định:

Khách sạn, nhà nghỉ “trúng quả” trong lễ hội Khai ấn đền Trần

(Dân trí) - Trong ngày diễn ra đêm Khai ấn đền Trần, nhiều khách sạn, nhà nghỉ ở thành phố Nam Định đã “chối khách” vì cháy phòng. Thậm chí, một số khách sạn, nhà nghỉ đã "kín phòng" từ thời điểm trước đêm Khai ấn diễn ra.

Hàng năm, lễ Khai ấn Đền Trần được tổ chức vào đêm 14 tháng Giêng âm lịch, sau đó Ban tổ chức lễ hội sẽ phát ấn cho nhân dân và khách thập phương sáng sớm ngày 15 âm lịch. Mặc dù lễ hội Khai ấn năm nay diễn ra không vào ngày nghỉ, nhưng dự báo lượng du khách đổ về đền Trần vẫn rất đông.

Những khách sạn đẹp và gần đền Trần gần như cháy phòng trước khi lễ hội diễn ra
Những khách sạn đẹp và gần đền Trần gần như "cháy phòng" trước khi lễ hội diễn ra

Qua khảo sát của PV, vào sáng ngày 1/3 tức ngày 14 tháng Giêng trước đêm Khai Ấn, những khách sạn, nhà nghỉ nằm trên địa bàn phường Lộc Vượng, gần sát khu di tích lịch sử Đền Trần - Chùa Tháp gần như đã “cháy phòng”. Các nhà nghỉ trên địa bàn cũng được dịp “tát nước theo mưa”, giá trung bình một ngày 150.000 đồng đến 200.000đồng(đối với phòng đơn), 250.000 - 350.000 đồng (đối với phòng đôi). Nhưng tính đến thời điểm này, giá các nhà nghỉ đã lên đến 350.000 đồng (phòng đơn) và 450.000 - 500.000 đồng (phòng đôi/1 ngày đêm.

Du khách về dâng hương tại đền Trần Nam Định năm 2018
Du khách về dâng hương tại đền Trần Nam Định năm 2018

Theo chủ một khách sạn đóng tại phường Lộc Vượng: “Do khách sạn của chúng tôi nằm gần với đền Trần, tiện đường đi lại, hiện nay khách sạn của chúng tôi đã kín phòng, khách chủ yếu gọi điện đặt phòng từ trước và sau tết âm lịch vài ngày, đây cũng không phải năm nay mà hầu như năm nào cũng thế”.

Những nhà nghỉ ở quanh phường Lộc Vượng cũng phải chối khéo khách vì đã kín phòng
Những nhà nghỉ ở quanh phường Lộc Vượng cũng phải chối khéo khách vì đã kín phòng

Một số khách sạn như: Trường Thịnh, Công Đoàn…đã được khách đặt phòng từ nhiều ngày trước, đến ngày hôm nay cũng không còn phòng trống. Hầu hết tất cả các nhà nghỉ hiện nay đều đã từ chối khách đặt phòng, một số khách đến muộn, do không tìm được phòng nên phải đi xa hơn.

Cũng theo khảo sát của PV, đến thời điểm này một số nhà nghỉ vẫn còn phòng nhưng chủ yếu rất ít, đa phần các nhà nghỉ này đều nằm trong ngõ hoặc ở xa nên du khách không biết hoặc không đáp ứng được nhu cầu của khách.

Đức Văn - Trọng Trinh