1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kết luận sai phạm vụ chủ tịch xã cấp “đất vàng” cho 2 anh trai

(Dân trí) - Sai phạm trong việc cấp “đất vàng” cho 2 anh trai Chủ tịch xã Mai Phụ đã được Đoàn kiểm tra của Huyện ủy Lộc Hà làm rõ, báo cáo cấp trên xem xét xử lí trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan.

Trình huyện cấp đất cho 2 anh trai "chưa có nhu cầu"

Theo nội dung báo cáo của Đoàn kiểm tra gửi Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà, ông Nguyễn Đức Hậu - Chủ tịch UBND xã Mai Phụ có nhiều khuyết điểm, vi phạm.

Cụ thể, với vai trò là Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng tư vấn xét cấp đất (HĐTV XCĐ), ông Hậu triệu tập Hội nghị HĐTV XCĐ chưa đầy đủ thành phần theo quy định; Biên bản họp HĐTV XCĐ của xã vào ngày 10/10/2008 ghi chép không đầy đủ, trong số 28 đơn xin cấp đất chỉ xét được 17 đơn, số còn lại không thể hiện rõ lý do không được xét. Việc này chưa thể hiện rõ tính khách quan dù HĐTV XCĐ giải thích 11 hộ còn lại không đủ điều kiện do con còn nhỏ, chưa tách hộ gia đình.

Kết luận sai phạm vụ chủ tịch xã cấp “đất vàng” cho 2 anh trai - 1

2 lô đất của anh trai sau khi được UBND huyện cấp, được ông Nguyễn Đức Hậu xây bao vào vườn của mình.

Đối với việc xét cấp đất cho hộ ông Nguyễn Đức Tố và hộ ông Nguyễn Đức Hoàng là 2 anh ruột của ông Nguyễn Đức Hậu, tuy được nhập hộ khẩu về xã năm 2007 (như báo cáo của công an huyện) nhưng ông Hậu cũng như HĐTV XCĐ không nắm chắc được hiện 2 hộ trên đã có đất nhà ở tại địa phương khác, dẫn đến việc xét đề nghị UBND xã trình UBND huyện Lộc Hà làm thủ tục cấp và giao đất ở cho các đối tượng chưa thực sự có nhu cầu về cấp đất để làm nhà ở.

Chứng minh cho nội dung trên, báo cáo của Đoàn kiểm tra gửi Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà nêu rõ: Từ khi cấp đất năm 2008 đến nay 2 lô đất của ông Nguyễn Đức Tố và Nguyễn Đức Hoàng thực tế chưa xây dựng nhà ở, mà chỉ xây dựng tường bao liền với đất vườn nhà ông Nguyễn Đức Hậu; còn ông Tố, ông Hoàng đã chuyển hộ khẩu đến địa phương khác sinh sống (hiện nay hộ ông Nguyễn Đức Tố vẫn đang sinh sống tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; hộ ông Nguyễn Đức Hoàng vẫn đang sinh sống tại xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Kết luận sai phạm vụ chủ tịch xã cấp “đất vàng” cho 2 anh trai - 2

Ông Nguyễn Đức Hậu- Chủ tịch UBND xã Mai Phụ.

Đoàn kiểm tra báo cáo, sự việc nêu trên đã dẫn đến có nhiều dư luận hoài nghi không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín tổ chức Đảng cũng như cả cá nhân ông Nguyễn Đức Hậu.

Ngoài ra, Đoàn kiểm tra còn xác định, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo ông Hậu đã thiếu kiểm tra nhắc nhở các bộ phận chuyên môn nên việc lưu trữ hồ sơ để một số tài liệu liên quan đến công tác quản lý hộ khẩu, quản lý đất đai thất lạc, không tìm thấy.

Nhiều tổ chức, cá nhân dính sai phạm

Báo cáo của Đoàn kiểm tra của Huyện ủy Lộc Hà còn làm rõ sai phạm của một số tổ chức, cá nhân trong quản lý, chuyển nhập hộ khẩu cho 2 anh trai của vị chủ tịch xã này.

Trước hết, Hội đồng tư vấn xét cấp đất xã Mai Phụ giai đoạn năm 2008- 2009 chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm trong việc họp xét cấp đất, giao đất ở; không đề xuất tham mưu tổ chức xây dựng quy chế xét cấp đất tại xã để làm căn cứ xét cấp đất ở làm nhà ở; quá trình họp xét cấp đất chưa phân tích đánh giá cụ thể và nắm chắc các thông tin cần thiết về các đối tượng đủ điều kiện được cấp; các đối tượng không đủ điều kiện xét cấp nên chưa đảm bảo tính khách quan.

Kết luận sai phạm vụ chủ tịch xã cấp “đất vàng” cho 2 anh trai - 3
Kết luận sai phạm vụ chủ tịch xã cấp “đất vàng” cho 2 anh trai - 4

Hội đồng tư vấn giao đất xã Mai Phụ giai đoạn 2008 - 2009 có 13 thành viên.

Tiếp đến là sai phạm của Đội quản lý Hành chính-Trật tự xã hội thuộc Công an huyện Lộc Hà. Theo đó, dù thiếu kiểm tra lưu trữ hồ sơ hộ tịch, hộ khẩu của hai 2 anh trai chủ tịch xã, nhưng đơn vị này vẫn đóng dấu “ĐÃ KIỂM TRA” trong hộ khẩu của 2 hộ trên.

Đối với cá nhân, Đoàn kiểm tra xác định ông Phạm Bá Hiền- nguyên Trưởng công an xã Mai Phụ đã thiếu trách nhiệm trong kiểm tra thủ tục hồ sơ nhập khẩu của 2 anh trai Chủ tịch xã Nguyễn Đức Hậu nhưng vẫn giao Phó trưởng công an xã tiến hành nhập khẩu.

Tiếp đó là ông Phạm Bá Định- Phó trưởng công an xã Mai Phụ nhận thủ tục hồ sơ không đầy đủ nhưng vẫn làm thủ tục nhập khẩu cho 2 anh trai Chủ tịch xã Nguyễn Đức Hậu.

Được biết, trong tuần này Ban Thường Huyện ủy Lộc Hà sẽ tiến hành họp, xem xét và đưa ra các hình thức kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân  liên quan đến những sai phạm nêu trên.

Như Dân trí đã thông tin, dù không có hộ khẩu tại địa phương, không đủ điều kiện để được xét cấp đất, nhưng 2 anh trai của ông Nguyễn Đức Hậu, Chủ tịch UBND xã Mai Phụ vẫn được UBND huyện Lộc Hà cấp 2 lô đất mặt đường lớn thuộc diện “đất vàng” ở trung tâm xã này.

Từ khi được cấp đất (2008) đến nay đã hơn 11 năm, cả 2 lô đất để trống, được nhập vào vườn của vị chủ tịch xã.

 Sự việc bị phát giác khiến người dân xã Mai Phụ hết sức bất bình, có đơn thư tố giác đến UBND huyện Lộc Hà, trong đó nội dung tố giác của người dân được mở rộng thêm 1 số vụ việc liên quan quản lý đất đai.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Văn Dũng – Xuân Sinh