1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Kết luận sai phạm tại BVĐKTƯ Cần Thơ: Bộ Y tế giơ cao đánh khẽ?

(Dân trí) - Chiều ngày 8/5, ông Hà Hào Hiệp - Phó chánh Thanh tra Bộ Y tế - đã tới Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ công bố kết luận về các sai phạm của ông Đặng Quang Tâm, Giám đốc bệnh viện

Kết luận do Bộ trưởng Bộ Y tế ký ngày 6/5, được công bố công khai. Tuy nhiên ông Đặng Quang Tâm lại cho nhân viên chốt cửa trong, cử bảo vệ và nhân viên phòng hành chính đứng canh cổng, không cho nhà báo tham dự.

Trong kết luận này, đoàn thanh tra đã chỉ ra nhiều sai phạm của ông Đặng Quang Tâm, có những nội dung thể hiện ông giám đốc bệnh viện cố ý làm trái, gây thất thoát tiền của nhà nước. Đoàn thanh tra cho rằng các vấn đề này thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra. Nhưng ở phần kiến nghị không thấy chuyển cơ quan điều tra.

Theo kết luận này, ngày 28/12/2009, ông Đặng Quang Tâm ký quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu mua thuốc, hóa chất và vật tư tiêu hao dưới hình thức mua sắm trực tiếp bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và nguồn thu viện phí năm 2009 – 2010 của bệnh viện với tổng trị giá gần 70 tỉ đồng. Việc này căn cứ theo hợp đồng với nhà thầu năm 2009 là trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu bên A (bệnh viện) không mua hết số lượng trên hợp đồng hoặc mua số lượng hàng hóa lớn hơn số lượng trong hợp đồng thì hai bên phải thỏa thuận ký thêm phụ lục hợp đồng phù hợp với nhu cầu của bệnh viện.
Kết luận sai phạm tại BVĐKTƯ Cần Thơ: Bộ Y tế giơ cao đánh khẽ?

Ông Hà Hào Hiệp (áo xanh) trả lời báo chí vì sao phát hiện nhiều sai phạm của ông Đặng Quang Tâm về kinh tế nhưng không chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra.
 
Đây là hành động coi thường pháp luật (vi phạm luật đấu thầu), phớt lờ những quy định của Bộ Y tế về công tác đấu thầu.
 
Về nội dung này, theo kết luận của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã thực hiện việc mua sắm trực tiếp các mặt hàng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao với tổng giá trị hơn 69,8 tỉ đồng khi chưa xin phép và chưa được Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Đoàn Thanh tra Bộ Y tế cho rằng việc làm này của hội đồng đấu thầu thuốc bệnh viện là không thực hiện đúng quy định về việc mua sắm hàng hóa theo luật đấu thầu và thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Tài chính. 
 
Nổi bật trong các sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ là tình trạng cho trúng nhiều gói thầu trong đợt xét thầu năm 2011 (trị giá khoảng 256 tỉ đồng) với lý do không bình thường. Trong số này có việc cho doanh nghiệp trúng thầu để… trả nợ vì bệnh viện đã lỡ mượn thuốc trước đó để dùng.
 
Giải trình về những vấn đề trên với đoàn thanh tra, ông Tâm lý giải hội đồng xét thầu của bệnh viện đã xét trúng thầu song song hai biệt dược (một trúng thầu năm nay và một đã từng được sử dụng trong năm trước) nhưng Thanh tra Bộ Y tế xác định trong các biên bản tổng hợp cuộc họp của hội đồng đấu thầu thì không phải là xét trúng thầu song song hai biệt dược mà là xét trúng thầu song song hai công ty cho một mặt hàng thuốc nên thuốc có giá mời thầu thấp hay cao đều… trúng thầu. Ngoài ra hội đồng xét thầu bệnh viện còn chọn cho trúng thầu thêm 64 công ty trúng thầu trong năm 2011 với giá trị là 120 tỉ không đúng theo quy định của pháp luật.

Như vậy, Hội đồng xét thầu của Bệnh viện đã không thực hiện xét thầu theo đúng quy định của pháp luật. Liên quan đến nội dung này, PV Dân trí đã đặt vấn đề với ông Hà Hào Hiệp - Phó chánh thanh tra Bộ Y tế, Trưởng đoàn thanh tra: Tại sao đoàn thanh tra đã xác định “có nhiều loại thuốc cùng hoạt chất, cùng xuất xứ, cùng biệt dược nhưng thuốc có giá mời thầu thấp cũng trúng, giá mời thầu cao cũng trúng”, chứng tỏ sự có thất thoát tiền bạc nhưng đoàn thanh tra lại không tiến hành xác minh làm rõ để xử lý theo quy định? Ông Hiệp cho rằng, Đoàn Thanh tra không đủ thẩm quyền và cũng không có khả năng làm việc này vì đây là trách nhiệm của cơ quan điều tra. Nhưng quyết định như thế nào là thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Sai phạm rõ ràng nhưng lãnh đạo Bộ Y tế chỉ đề nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Đặng Quang Tâm - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - vì đã để xảy ra những sai phạm nhiều năm liền trong hoạt động đấu thầu thuốc; kiểm điểm trách nhiệm trong công tác sử dụng, bổ nhiệm cán bộ gây bức xúc trong cán bộ, công chức bệnh viện, gây mất đoàn kết nội bộ trong bệnh viện.
 
Phải chăng trong vụ việc này, Bộ Y tế chỉ “giơ cao đánh khẽ”?

Phạm Tâm