1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

TPHCM:

Kết luận chính thức vụ mặt đường phát nổ “kỳ lạ”: Do chập điện

(Dân trí) - Sau khi cùng phối hợp khai quật vị trí mặt đường phát nổ, cháy trước số 236 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, Sở Khoa học - Công nghệ và Sở CS PCCC đã đưa ra kết luận chính thức về hiện tượng trên là do chập đường cáp điện ngầm.

Hiện tượng mặt đường Bình Lợi phát nổ, cháy là do chập điện
Hiện tượng mặt đường Bình Lợi phát nổ, cháy là do chập điện

Vụ việc gây xôn xao dư luận bắt đầu xảy ra vào chiều 28/10, sau tiếng nổ, lớp nhựa đường bị hất tung tạo thành một hố rộng khoảng 20cm, sâu gần 40cm. Liên tiếp sau đó nhiều tiếng nổ khác vang lên, rồi một cột lửa bốc cháy dữ dội được hình thành.

Theo anh Nguyễn Mạnh Quang (38 tuổi, ngụ tại số 236 Bình Lợi), trước đó một ngày, anh Quang phát hiện một tiếng nổ nhỏ, mặt đường sau đó bị lún xuống. Đến chiều 28/10, một tiếng nổ khác vang lên ngay vị trí phát nổ hôm trước. Lớp nhựa đường bị hất tung tạo thành hố, liên tiếp sau đó xảy ra thêm nhiều tiếng nổ khác. Sau khi phát nổ, miệng hố bốc khói màu hồng, rồi bất ngờ bốc cháy tạo thành cột lửa cao gần 1m. Hiện tượng này diễn ra trong khoảng một phút.

Hiện tượng mặt đường Bình Lợi phát nổ, cháy là do chập điện
Ngày 29/10, Sở Khoa học  - Công nghệ TPHCM đã lấy các mẫu đất, nước, khí...đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy hàm lượng khí metan ở đây cao hơn bình thường

Sáng 29/10, Sở Khoa học  - Công nghệ TPHCM (Sở KHCN) cùng các đơn vị liên quan quận Bình Thạnh đã có mặt tại hiện trường tiến hành lấy mẫu đất từ độ sâu 30-50-80cm; lấy mẫu không khí tại vị trí phát nổ và các mẫu khí khu vực dân cư lân cận làm mẫu đối chứng; lấy mẫu nước tại vị trí hố… Tổ cán bộ thuộc bộ môn Vật lý địa cầu (Trường Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM) cùng có mặt tại hiện trường, sử dụng máy radar xuyên đất Georada dò tìm kim loại và xác định cấu trúc lòng đất xung quanh miệng hố.

Kết luận ban đầu được Sở KHCN đưa ra, lý giải về hiện tượng kỳ lạ trên là do khí mê tan (CH4) được phát sinh và tích tụ cục bộ trong lòng đất tại khu vực này. Cụ thể; trong 18 mẫu gồm 7 mẫu đất, 3 mẫu nước và 8 mẫu khí, qua phân tích, trong mẫu nước và đất không có loại khí gây cháy nằm lẫn; thành phần của mẫu đất chủ yếu là các chất vô cơ thông thường như silic, nhôm, sắt…không phát hiện thấy có thành phần nào cao bất thường. Trong mẫu nước không phát hiện các thành phần khí gây cháy nằm lẫn. Riêng trong mẫu khí, phát hiện thấy có khí mê tan với hàm lượng 0,2 – 2%.

Để làm rõ thêm về vụ nổ cháy bất thường trước số 236 Bình Lợi, Sở CS PCCC TPHCM cũng vào cuộc. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM ghi nhận hố nổ có dạng hình ống, đường kính miệng 33 cm, đường kính đáy 25 cm, chiều cao từ đáy lên đến miệng (mặt đường) khoảng 50 cm, cách lề đường (trước địa chỉ 236 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh) 70 cm.

Hiện tượng mặt đường Bình Lợi phát nổ, cháy là do chập điện
Sở CS PCCC đưa ra kết luận về hiện tượng mặt đường Bình Lợi phát nổ, cháy là do chập điện, phóng hồ quang điện

Trong lòng hố (cách mặt đường 40 cm), có hệ thống đường dây dẫn điện gồm nhiều dây dẫn được luồn trong ống nhựa đường kính 60 mm đã bị đứt, vỏ ống nhựa và vỏ bọc dây dẫn ở chỗ đứt bị cháy hóa than không đều. Ở đầu lõi đồng dây dẫn điện có dấu vết sần sùi, thậm chí có một số vị trí các dây dẫn nóng chảy dính vào nhau. Đáng chú ý, dưới đáy hố có nhiều hạt đồng tròn, sáng bóng với nhiều kích cỡ khác nhau (đặc trưng của sự cố điện)…

Sở Cảnh sát PCCC đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân xảy ra vụ việc là do lớp cách điện bị hở dẫn đến phóng hồ quang điện giữa dây nóng và dây nguội.

Sau khi nhận được báo cáo của Sở CS PCCC và Sở Khoa học – Công Nghệ TPHCM, UBND TP đã yêu cầu hai đơn vị này “bắt tay” cùng xuống hiện trường để “khai quật” vị trí xảy ra hiện tượng lạ nhằm tìm được nguyên nhân chính xác nhất.

Đường cáp điện phát hiện bị đứt và toé lửa khi có dòng điện chạy qua
Đường cáp điện phát hiện bị đứt và toé lửa khi có dòng điện chạy qua

Lúc 15h chiều 4/11, Phòng Pháp chế điều tra và xử lý cháy nổ (Sở CS PCCC), Phòng Quản lý Khoa học (Sở Khoa học – Công nghệ) và Phòng Quản lý Đô thị quận Bình Thạnh, đại diện ngành điện lực đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp giám sát việc “khai quật” vị trí xảy ra nổ cháy. Khi các công nhân đào bới ở độ sâu gần 1m thì phát hiện một đường dây điện bị đứt rời nằm cách nhau khoảng 30cm. Phòng Pháp chế điều tra và xử lý cháy nổ đã lấy các mẫu đất, hạt đồng để tiếp tục xét nghiệm.

Đường cáp điện phát hiện bị đứt và toé lửa khi có dòng điện chạy qua
Sợi cáp điện đứt rời nằm cách nhau khoảng 30cm. Đây cũng chính là "thủ phạm" gây ra hiện tượng mặt đường cháy, nổ xôn xao dư luận thời gian qua

Nguyên nhân chính thức được hai Sở cùng đưa ra về hiện tượng nổ bất thường trên mặt đường Bình Lợi đoạn trước số nhà 236 là do chập điện. Cụ thể một đoạn cáp điện bị bể do trong quá trình thi công đường ống cấp nước gặp phải nước triều cường dâng cao đã gây ra sự cố chập điện tạo hiện tượng hồ quang điện, phát sinh ra nguồn nhiệt lớn gây ra tiếng nổ và cháy cục bộ.

Trung Kiên