1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Quảng Ngãi:

Kênh dẫn nước bị chặn, nông dân “nhịn đói”

(Dân trí) - Suốt 5 năm nay, hàng chục ha đất của các hộ dân tổ 20 (phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi) phải bỏ hoang, vì kênh dẫn nước bị chặn bởi dự án xây dựng khu tái định cư trường ĐH Phạm Văn Đồng.

Đã đến tuổi “gần đất xa trời” nhưng vợ chồng cụ Trần Các (89 tuổi) và Bùi Thị Chát (87 tuổi) vẫn hàng ngày hàng giờ trông chờ nước về để trồng lúa, nhưng chờ “mờ mắt, khòm lưng” mà nước không thấy đâu.

Cụ Trần Các cho biết, hai vợ chồng có hơn 2.000m2 đất sản xuất lúa nhưng đành bỏ hoang từ năm 2005 đến nay: “Có ruộng mà phải ăn gạo đong từng bữa, khổ hết sức. Chúng tôi kêu đã mấy năm nay mà không thấy ai đến giải quyết”, cụ Các than vãn.
 
Kênh dẫn nước bị chặn, nông dân “nhịn đói”  - 1

Ông Trần Các chỉ đám ruộng hơn 2.000m2 của mình đã bị bỏ hoang cho cỏ mọc do thiếu nước.

Hiện hai vợ chồng cụ không biết trông vào đâu để sống ngoài số tiền trợ cấp cho người già ở mức 240 ngàn đồng mỗi tháng cho hai người.

Hai vợ chồng cụ già Phạm Địch (78 tuổi) và Lê Thị Hạnh (73 tuổi) cũng không giấu vẻ bức xúc phản ánh: “Vợ chồng tôi có hơn 2000m2 đất để sản xuất lúa nhưng mấy năm nay thiếu nước, không sản xuất được nên không có hột lúa nào trong nhà, hiện phải chạy gạo ăn từng bữa, ai có việc gì kêu thì làm, không thì đói”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tổ 20, phường Chánh Lộ có 216 hộ với gần 600 khẩu, hầu hết làm nông nghiệp, trông chờ vào 18,3ha đất ruộng lúa và hoa màu. Trước đây có kênh thủy lợi Thạch Nham dẫn nước vào ruộng phục vụ bà con làm nông nghiệp nhưng từ khi dự án khu tái định cư ĐH Phạm Văn Đồng (gọi là khu C) triển khai xây dựng đã đổ đất lấp con kênh dẫn nước vào ruộng khiến toàn bộ diện tích đất ở đây phải bỏ hoang.

Bức xúc, người dân ở đây đã nhiều lần gửi đơn lên các cấp chính quyền nhưng đến nay vẫn không thấy cơ quan nào đứng ra giải quyết .

Để khắc phục, một số gia đình có điều kiện đã thuê khoan giếng, mua máy bơm về bơm nước sản xuất. Tuy nhiên, theo ông tổ trưởng Phạm Ngọc thì trong hơn 10 giếng khoan phục vụ sản xuất nông nghiệp chỉ có hai giếng sử dụng được còn lại không có nước. Hơn nữa, bơm nước giếng khoan phục vụ nông nghiệp quá tốn kém nên bà con đành bỏ hoang đất.
 
Kênh dẫn nước bị chặn, nông dân “nhịn đói”  - 2
Đây là con mương dẫn nước tưới cho hơn 18ha của tổ 20 nhưng nhưng đến đây đã bị lấp kín nên khô ráo.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo phường Chánh Lộ, cũng bất bình cho biết, phường đã kiến nghị lên cấp trên, tỉnh có văn bản chỉ đạo giải quyết, TP cũng đã giao cho Ban đền bù lập phương án để hỗ trợ 3 vụ lúa cho dân nhưng đến nay vẫn  không thấy gì.

Được biết, ngày 5/6/2009 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng nghiên cứu, hỗ trợ cho các hộ dân có đất nông nghiệp không canh tác được do bị ảnh hưởng dự án trường ĐH Phạm Văn Đồng.

Theo đó, UBND TP Quảng Ngãi có trách nhiệm xác định cụ thể diện tích đất ĐH Phạm Văn Đồng và tiến hành lập và phê duyệt phương án hỗ trợ chi tiết để làm cơ sở chi trả tiền hỗ trợ.

Đầu tháng 7/2009, Ban đền bù giải tỏa của TP Quảng Ngãi có họp dân và thông báo kê khai diện tích đất đã bỏ hoang để có hướng giải quyết nhưng đến nay vẫn không thấy nhúc nhích, người dân vẫn dài cổ ngóng chờ.

Công Bính