1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Interpol thông qua nhiều nghị quyết đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia

(Dân trí) - Trong 4 ngày làm việc, Interpol đã thông qua các nghị quyết quan trọng trong hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, vấn đề “nóng” đối với tất cả các nước.

Chiều 3/11, đã diễn ra lễ bế mạc Kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80, sau 4 ngày làm việc  tích cực, khuẩn trương của các đại biểu đến từ 190 quốc gia.
 
 Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức Kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80 đã  trao cờ của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol cho Trưởng đoàn đại biểu của nước Italia - quốc gia tổ chức Kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 81 vào năm 2012.

“Với những nỗ lực của các nước thành viên và sự phối hợp chặt chẽ, sự ủng hộ tích cực của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế, hoạt động phối hợp, liên kết đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa lực lượng Cảnh sát các nước thành viên, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế sẽ đạt được các mục tiêu đề ra. Đó là kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, chủ động ngăn chặn và nâng cao hiệu quả đấu tranh chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, góp phần vào bảo đảm an ninh, trật tự của từng quốc gia, an ninh khu vực và trên toàn thế giới” - Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Interpol thông qua nhiều nghị quyết đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia - 1

Bộ Trưởng Trần Đại Quang trao cờ của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol cho Trưởng đoàn đại biểu của nước Italia. (Ảnh: CTV)

Bộ trưởng cho biết, trong những ngày qua, cộng đồng Interpol đã cùng nhau thảo luận về chương trình hành động, trao đổi kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, đồng thời thông qua các nghị quyết quan trọng trong hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mà tất cả các nước đang quan tâm. Đây là những mục tiêu, nhiệm vụ lớn, đòi hỏi mỗi quốc gia thành viên cần cụ thể hóa nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng Interpol lần thứ 80 mà các đoàn đại biểu tham dự kỳ họp đã nhất trí thông qua.

Cũng tại lễ bế mạc, ông Kho Boon Hui, Chủ tịch Interpol đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ Công an Việt Nam và Interpol. Chủ tịch Interpol mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa Interpol với lực lượng Cảnh sát Việt Nam trong phòng, chống tội phạm.   

P. Thanh