1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Dương:

Huyện Ninh Giang báo cáo về tình trạng đốt pháo dịp tết

(Dân trí) - UBND tỉnh Hải Dương cho biết đã lập hồ sơ xử lý 3 vụ việc sử dụng pháo trái phép, bắt 4 đối tượng và thu giữ 55 quả pháo. Còn huyện Ninh Giang đã bắt giữ 15 vụ việc về pháo, bắt 16 đối tượng thu 4,18kg thuốc pháo, 44,3kg pháo; 0,15kg ngòi pháo.

UBND huyện Ninh Giang (Hải Dương) vừa có báo cáo chính thức về tình hình đốt pháo trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Theo đó, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, Công an huyện Ninh Giang đã phát hiện, xử lý 15 vụ việc về pháo liên quan đến 19 đối tượng, thu hơn 4 kg thuốc pháo, hơn 44 kg pháo; 0,15kg ngòi pháo; 49 súng nhựa; 1 súng điện, 1 kg đạn nhựa. 

CQĐT Công an huyện Ninh Giang đã khởi tố 1 vụ án, khởi tố 2 bị can về tàng trữ thuốc pháo và pháo. TAND huyện đã xử phạt 2 bị cáo Phạm Văn Hùng 15 tháng tù giam, bị cáo Phạm Duy Thung 12 tháng tù giam. Cơ quan công an lập hồ sơ xử lý hành chính 14 vụ với 17 đối tượng, trong đó phạt tiền 13 đối tượng thu 50 triệu đồng, cảnh cáo 4 đối tượng là học sinh dưới 16 tuổi.

Tỉnh Hải Dương và huyện Ninh Giang báo cáo về tình trạng đốt pháo dịp tết
Xác pháo tịt ngòi nằm "nhan nhản" bên đường trên địa bàn huyện Ninh Giang - Hải Dương (Ảnh: Quốc Cường).

Theo báo cáo của huyện Ninh Giang, trong dịp Tết, tại một số xã, thị trấn vẫn còn một số thanh niên đi làm ăn xa ở Quảng Ninh mang pháo do Trung Quốc sản xuất về địa phương đốt. Việc đốt pháo chủ yếu do một số thanh niên đi xe máy đốt ném ở lòng đường, vỉa hè tại thị trấn Ninh Giang, Đồng Tâm, bờ hồ xã Tân Hương. 

Công an huyện đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phối hợp với chính quyền địa phương và Công an các xã, thị trấn ghi hình, xác minh để xử lý. Tại thị trấn Ninh Giang có 3 hộ, xã Đồng Tâm 3 hộ và Tân Hương có một số thanh niên đốt pháo lẻ tại bờ hồ; tại xã Ninh Thành chưa phát hiện trường hợp nào đốt pháo.
 
Công an huyện đã phối hợp với Công an các xã, thị trấn thu thập tài liệu, lập hồ sơ để xử lý 06 trường hợp đốt pháo tại các xã, thị trấn trong dịp Tết theo quy định của pháp luật.
 
Trước đó, Công an huyện đã tập trung chỉ đạo tổ chức cho nhân dân ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về không sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và đốt các loại pháo. Công an huyện Ninh Giang huy động 100% cán bộ chiến sỹ tham gia tuần tra lưu động tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn huy động lực lượng phối kết hợp với lực lượng dân quân trường trực và các ngành, đoàn thể ở cơ sở tuần tra phòng chống pháo tại địa phương.trong đêm giao thừa. 

Trước đó, ông Hoàng Mai Khương - Chánh văn phòng, người phát ngôn của UBND tỉnh Hải Dương khẳng định  trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ trên địa bàn tỉnh không xảy ra hiện tượng đốt pháo. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, tại nhiều khu vực  thuộc huyện Gia Lộc, huyện Ninh Giang sót lại nhiều “tàn dư” xác pháo.

Trước sự việc, ông Nguyễn Mạnh Hiển - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - đã “đính chính”: “Việc đốt pháo trên địa bàn tỉnh nhà trong dịp Tết Quý Tỵ là có, tuy nhiên không phải ở mức quá nhiều, cần phải đánh giá đúng mức độ để có hướng giải quyết. Nói không có chuyện pháo nổ là không đúng”.

Xác pháo nằm vương vãi trên địa bàn huyện Gia Lộc - Hải Dương sau tết Quý Tỵ (Ảnh: Quốc Cường).
Xác pháo nằm vương vãi trên địa bàn huyện Gia Lộc - Hải Dương sau tết Quý Tỵ (Ảnh: Quốc Cường).

Theo công điện số 10/CĐ-TTg ngày 03/01/2013 về việc triển khai công tác phục vụ dịp Tết Nguyên đán Qúy Tỵ 2013, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các Bộ: Công an, Quốc phòng, Công thương chỉ đạo quyết liệt các lực lượng chức năng ở Trung ương và địa phương tập trung nắm sát tình hình, tăng cường kiểm tra, kiểm soát các địa bàn, tuyến trọng điểm thường xảy ra sản xuất, buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép; tại các tỉnh biên giới phải kiên quyết ngăn chặn việc nhập pháo lậu vào Việt Nam.

“Chủ tịch UBND các cấp phải chịu trách nhiệm nếu không quyết liệt ngăn chặn, xử lý triệt để các vi phạm về pháo, để tình trạng pháo nổ trên địa bàn” - Công điện nêu rõ.
 
Sáng 21/2, Tổng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự an toàn xã hội (Tổng cục VII - Bộ Công an) cho biết theo tổng hợp báo cáo của công an các đơn vị, địa phương kết quả triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng về tăng cường quản lý sử dụng pháo thì lực lượng chức năng đã bắt giữ 109 vụ, 125 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép; thu 6.239 kg pháo; vận động nhân dân giao nộp 231 kg pháo các loại.

Cụ thể, một số địa phương đã phát hiện, bắt giữ một số vụ buôn bán, vận chuyển pháo với số lượng lớn như Quảng Ninh (thu 2.786 kg pháo), Hà Nội (436 kg pháo), Lạng Sơn (464 kg pháo), Lào Cai (848 kg pháo).

Trong 9 ngày Tết Nguyên đán (từ ngày 9/2 đến 16/2), các địa phương đã bắt giữ được 174 vụ, trong đó có 13 vụ mua bán pháo, 22 vụ vận chuyển, tàng trữ 18 vụ và 121 và đốt pháo trái phép.
 
Quốc Đô