1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Hung thủ giết Phó Bí thư quận Phú Nhuận bị đề nghị tử hình

(Dân trí) - Nhận định hành vi của hai bị cáo giết Phó bí thư quận ủy Phú Nhuận là dã man, không còn cải tạo được mà cần loại bỏ vĩnh viễn với xã hội, đại diện VKS TPHCM đề nghị tòa tuyên án tử hình đối với Nhân và Sang.

16 giờ ngày 5/4, trong phần luận tội vụ sát hại bà Đặng Thu Hồng - Phó Bí thư quận ủy Phú Nhuận, đại diện VKSND TPHCM giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị mức án đối với 2 bị cáo Nguyễn Trọng Nhân và Lương Hoài Sang. Theo đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Nhân mức án 9-10 năm tù về tội "Cướp tài sản" và án tử hình về tội "Giết người"; phạt bị cáo Sang 7-8 năm tù về tội "Cướp tài sản" và tử hình về tội "Giết người". Tổng hợp hình phạt đề nghị cho cả hai bị cáo Nhân và Sang là tử hình.
 
Hung thủ giết Phó Bí thư quận Phú Nhuận bị đề nghị tử hình - 1
Nhân và Sang đang đối mặt với án tử hình
 
Về phần dân sự, VKS đề nghị hai bị cáo bồi thường chi phí mai táng, tổn thất tinh thần cho gia đình bà Đặng Thu Hồng 166 triệu đồng. Bồi thường chi phí thuốc men chữa trị vết thương cho mẹ con bà Bùi Ngô Thị Mỹ - Đặng Thu Hương tổng cộng 43 triệu đồng.

Đại diện VKS nhận định, căn cứ vào lời khai tại tòa và các tình tiết vụ án đủ căn cứ để xác định các bị cáo phạm tội: “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Đại diện VKS công bố lời khai của bị cáo Nhân tại cơ quan điều tra rằng: “Tôi rủ Sang đến nhà bà Mỹ để “nói chuyện”, nếu không được thì giết bà Mỹ để cướp tài sản”. Trong bút lục, Nhân còn khai: “Sau khi giết bà Hồng, tôi có ý định giết bà Mỹ, giết cô Hương để họ không la lớn, bên ngoài sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra và không ai biết được mặt chúng tôi”. Chính vì điều này mà bị cáo Nhân bị quy kết tình tiết chủ đích giết nhiều người.
 
Hung thủ giết Phó Bí thư quận Phú Nhuận bị đề nghị tử hình - 2
Nhân không thừa nhận hành vi phạm tội của mình

Đại diện VKS cho rằng, Lương Hoài Sang đóng vai trò đồng phạm tích cực trong vụ án này. Sang đã tham gia đánh bà Mỹ, đánh chị Hương và kẹp cổ họ để Nhân đâm bà Mỹ. Sau khi Nhân giết chết bà Hồng, Sang đã cảnh báo rằng bà Mỹ chưa chết để Nhân tiếp tục đâm bà Mỹ.

Chính vì vậy, VKS nhận định hành vi của các bị cáo phạm tội với tính chất dã man, có chủ đích. Tại phiên tòa, bị cáo vẫn ngoan cố không thành khẩn khai báo và thừa nhận tội lỗi của mình gây ra. Hành vi của các bị cáo không còn có thể cải tạo được nữa nên cần loại bỏ vĩnh viễn ra ngoài đời sống xã hội. Vì vậy, VKS đã đề nghị mức án như trên.

Trước đó, trong suốt phần xét hỏi, bị cáo Nhân vẫn khẳng định đến nhà bà Bùi Ngô Thị Mỹ để “nói chuyện” chứ không có ý định cướp tài sản và càng không có chủ đích giết người.

Bị cáo Sang khẳng định rằng: “Anh Nhân rủ đến nhà bà Mỹ để xin bà Mỹ nhẹ tay với vợ mình. Nếu xin không được thì đánh dằn mặt chứ không có ý định giết người hay cướp tài sản”.

Phản bác lại cáo buộc của VKS, Nhân khai rằng, lúc bị tạm giam, cơ quan điều tra bảo cứ khai theo ý của điều tra viên thì sẽ được phê là “thành khẩn” và sẽ có lợi khi ra tòa. “Bị cáo tin tưởng công an nên khai như vậy chứ sự thật thì không phải thế”, Nhân khai.
 
Hung thủ giết Phó Bí thư quận Phú Nhuận bị đề nghị tử hình - 3
Sang bị quy kết với vai trò đồng phạm tích cực

Trong phần bào chữa cho bị cáo Nhân, luật sư Phạm Quốc Hưng cho rằng Nhân không phạm tội “Cướp tài sản”, bởi lẽ, vợ chồng Nhân thu nhập mỗi tháng hơn 10 triệu đồng, hai vợ chồng đã có nhà riêng và gia đình 2 bên đều khá giả. Con của vợ chồng Nhân được bên nội, ngoại chăm lo chu đáo nên không thể vì khó khăn kinh tế mà Nhân đi cướp tài sản. Nhân cũng thường xuyên bỏ tiền túi giúp mọi người… Luật sư cũng nêu ra nhân thân của bị cáo tốt, bị cáo phạm tội lần đầu để tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Nhân.

Bào chữa chỉ định cho bị cáo Lương Hoài Sang, luật sư Đào Thị Bích Liên (Đoàn luật sư TPHCM) bác cáo buộc của VKS rằng Sang với vai trò là đồng phạm tích cực, giết người dã man. “Sang không phạm tội giết người và cướp tài sản. VKS đã suy đoán không có lợi cho bị cáo. Sang cùng Nhân đến nhà bà Mỹ còn để đòi tiền huê hồng mà bà Mỹ không chịu chi cho vợ Nhân khi làm giấy tờ nhà đất cho người dân”, luật sư Liên khẳng định.

Ngày mai, phiên tòa tiếp tục diễn ra.

Công Quang