1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Huế triển khai nhiều dự án dò tìm và xử lý bom mìn

(Dân trí) - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phê duyệt tiếp nhận dự án “Giảm thiểu nguy cơ bom mìn tại tỉnh Thừa Thiên Huế” với tổng vốn 120.000 USD từ viện trợ 100% của tổ chức Viện trợ nhân dân Na-Uy.

Mục tiêu của dự án là định vị khu vực chịu tác động của bom mìn tại cộng đồng nhằm can thiệp kịp thời, từ đó giảm thiểu thương vong trong khu vực dân cư sinh sống và canh tác nông nghiệp gần đây. Dự án sẽ thực hiện trong 1 năm tại xã Hồng Tiến, huyện Hương Trà.
 
Huế triển khai nhiều dự án dò tìm và xử lý bom mìn  - 1
Các đội rà phá bom mìn của công ty 319 – Bộ Quốc phòng tập huấn rà phá bom mìn tại huyện Nam Đông

Trước đó 2 tuần, Dự án “Dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ giai đoạn hai, khu vực 2 huyện A Lưới, Nam Đông và các xã vùng chiến khu cũ tỉnh Thừa Thiên Huế” với số tiền hơn 168 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương và sự hỗ trợ của Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam cũng đã được khởi động.

Mục tiêu của dự án này là nhằm giải phóng mặt bằng, làm sạch môi trường, giảm thiểu và tiến tới khắc phục hoàn toàn ảnh hưởng của bom mìn, chất nổ; giúp đỡ nạn nhân bom mìn; góp phần phát triển kinh tế xã hội và củng cố quốc phòng an ninh cho khu vực.

Dự án được thực hiện tại các huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Hương Trà, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy.

Thừa Thiên Huế là địa bàn sau chiến tranh còn sót lại nhiều bom nìn trong lòng đất. Nhiều huyện có tỷ lệ xã, thị trấn còn chứa bom mìn, vật nổ trong lòng đất cao như Nam Đông (11/11 xã), A Lưới (21/21 xã)…

Đại Dương