1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên – Huế:

Huế sẽ trở thành TP trực thuộc Trung ương vào năm 2014

(Dân trí) - Chiều 3/12, Hội nghị Tỉnh ủy TT-Huế lần thứ 2 (khóa XIV) đã bế mạc. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, lấy dịch vụ là ngành kinh tế hàng đầu, phấn đấu trở thành TP trực thuộc Trung ương vào năm 2014.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh “cần có ý chí và quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là tổ chức thực hiện, nói đi đôi với làm, tạo sức bật mới để đẩy mạnh tăng tốc về kinh tế - xã hội năm 2011, phấn đấu đưa cả tỉnh lên TP trực thuộc Trung ương vào năm 2014”.

 

Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 của Huế là duy trì tăng trưởng kinh tế cao (tăng 12,5%); tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Nhiều hướng như phát triển đô thị, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học được tập trung đầu tư nguồn lực.
 

Huế sẽ trở thành TP trực thuộc Trung ương vào năm 2014 - 1

Dịch vụ vẫn là ngành kinh tế mũi nhọn, đòn bẩy để đưa Huế lên TP trực thuộc Trung ương vào năm 2014
 
Trong năm tới, dịch vụ sẽ phấn đấu tăng từ 12-15%, công nghiệp – xây dựng tăng 16-17%, nông – lâm – ngư nghiệp tăng 2-2,4%. Thu nhập bình quân đầu người sẽ đạt 1.150 USD, giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 260 triệu USD, tổng đầu tư toàn xã hội đạt 12.000 tỷ đồng, thu ngân sách Nhà nước đạt 3.300-3.500 tỷ đồng (tăng 10%-16%), giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 6%. 4 chương trình trọng điểm sẽ làm là nâng cấp và phát triển đô thị; phát triển Khu Kinh tế, đô thị, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội.

 

Đại Dương