1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên-Huế:

Huế có thêm cửa khẩu quốc gia thứ 2

Ngày 26/3, tại Khu kinh tế cửa khẩu A Đớt, UBND tỉnh TT-Huế và Ủy ban Chính quyền tỉnh Sêkông (Lào) đã tổ chức Lễ công bố cửa khẩu chính A Đớt - Tà Vàng, cửa khẩu quốc gia thứ 2 của tỉnh TT-Huế.

Tham dự Lễ công bố cửa khẩu chính A Đớt - Tà Vàng, về phía Việt Nam có các đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công thương, lãnh đạo Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và ông Nguyễn Văn Cao - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía Lào có các đồng chí lãnh đạo của tỉnh Sêkông, ông Khamphoi Butdavieng, Ủy viên BCH TƯ Đảng Nhân dân cách mạng Lào; Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông và các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ban ngành của Lào.            

Huế có thêm cửa khẩu quốc gia thứ 2 - 1

Đại diện Lào và tỉnh TT-Huế ký kết biên bản

Phát biểu tại buổi Lễ công bố, lãnh đạo hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Sêkông nhấn mạnh đến tầm quan trọng đến vị trí của cửa khẩu A Đớt - Tà Vàng trên Quốc lộ 74 kết nối từ Việt Nam sang Lào đến các tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Thái Lan.

Cửa khẩu chính A Đớt - Tà Vàng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân hai nước, thúc đẩy phát triển du lịch, trao đổi mua bán hàng hóa nâng kim ngạch thương mại, tạo động lực thu hút các doanh nghiệp của hai bên đầu tư kinh doanh và phục vụ cho phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở khu vực biên giới của hai nước.

Đại diện 2 bên đã chính thức ký Biên bản ghi nhớ. Theo đó kể từ khi ký Biên bản, nhân dân, hàng hoá, phương tiện của cả hai nước CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào được phép xuất nhập cảnh qua cửa khẩu chính A Đớt - Tà Vàng theo đúng quy định của pháp luật hai nước.

Huế có thêm cửa khẩu quốc gia thứ 2 - 2

Cột mốc phân chia ranh giới ở cửa khẩu A Đớt - Tà Vàng

Như vậy, đến nay trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, có hai cửa khẩu chính (cửa khẩu quốc gia) là A Đớt - Tà Vàng và Hồng Vân - Cu Tai (Cu Tai thuộc tỉnh Salavan - CHDCND Lào).

Đại Dương