1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Họp chợ ngay điểm nóng ùn tắc giao thông

(Dân trí) - Thời gian gần đây, cứ vào giờ tan tầm, tại các ngã tư trên đường Nguyễn Trãi xuất hiện khá nhiều "cửa hàng" hoa tự phát. Hoa ngập vỉa hè, tràn xuống cả lòng đường, cảnh bán mua tấp nập...

Họp chợ ngay điểm nóng ùn tắc giao thông - 1

Sẵn sàng phục vụ.
 
Nút giao thông Lương Thế Vinh - Nguyễn Trãi là địa điểm có nhiều hàng hoa nhất. Theo quan sát của phóng viên, mỗi ngày vào giờ cao điểm có từ 10 - 15 hàng hoa trên dải phân cách ngăn giữa đường dành cho xe buýt và đường của ô tô, xe máy.

Mỗi khi có đèn đỏ, các phương tiện giao thông dừng lại, những người bán hoa lại tranh thủ cơ hội chèo kéo mời khách. Cảnh mua bán tấp nập, nhiều phương tiện dừng lại mua hoa gây cản trở giao thông. Thậm chí có người bán hoa tràn xuống cả lòng đường, tranh chấp khách, bất chấp sự an toàn của tính mạng.
 
Đáng nói hơn, ngã tư này vốn "nổi tiếng" vì tình trạng quá tải, ùn ứ giao thông, nhất là vào giờ tan tầm. "Ác" thay, càng ùn ứ, ách tắc người bán hoa càng... thích. Cứ thấy các xe là là đi chậm là chạy ra chào bán, khiến tình trạng giao thông càng thêm hỗn loạn. 
 
Họp chợ ngay điểm nóng ùn tắc giao thông - 2

Cảnh bán mua diễn ra ngay trên đường.

Ngã tư này thuộc địa bàn quản lý của cả phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam lẫn xã Trung Văn (huyện Từ Liêm) nên các cơ quan chức năng khó quản lý.

“Mấy người bán hoa ở đây thường thiếu ý thức vứt rác bừa bãi ngay tại vỉa hè. Mỗi ngày chúng tôi phải dọn rất nhiều rác tại những vị trí này. Họ bán hoa vô tư, ngay trước mặt công an giao thông”, chị Hà, một nhân viên của công ty vệ sinh môi trường than thở.
 
 
Họp chợ ngay điểm nóng ùn tắc giao thông - 3
Cùng với hoa là rác thải.

Vẫn biết vì cảnh nghèo mới phải vất vả mưu sinh, song giá những người bán hoa biết chọn cho mình một chỗ bán "đúng luật" hơn thì hay biết mấy. 

Duy Khánh