1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

Họng cống nước thải đe dọa hàng trăm ngôi mộ

(Dân trí) - Hàng trăm ngôi mộ ở tổ 3, khu phố Ninh Tịnh 3, phường 9, TP Tuy Hòa (Phú Yên) đang phải đối mặt với nguy cơ bị hủy hoại bởi hai họng nước thải đường kính lớn từ khu đô thị mới FBS.

Sự việc đã gây bất bình trong nhân dân, nhất là những người có người thân chôn cất tại đây.
 
Họng cống nước thải đe dọa hàng trăm ngôi mộ - 1

Người dân bức xúc chỉ những mộ phần bị xói lở, đổ ngổn ngang

 

Vài năm nay, hàng trăm ngôi mộ yên nghỉ trên diện tích khoảng 1.000m2 thuộc tổ 3, khu phố Ninh Tịnh, bị hai họng nước có đường kính từ 50cm đến 1m dẫn từ khu đô thị mới FBS ra uy hiếp trực tiếp, xé thành luồng rộng hơn 3m, sâu trên 1m, dài hàng chục mét cắt ngang khu mộ.

 

Do nước thải sinh hoạt và nước mưa liên tục chảy xiết, nhiều ngôi mộ đã bị dòng nước cuốn phăng, chỉ còn lại phần bia mộ đổ ngã nằm chỏng chơ, hoang tàn. Ông Phan Quy Sách, trú ở phường 4, TP Tuy Hòa có 4 người thân chôn cất tại đây cho biết, mới đây 1 ngôi mộ của gia đình ông đã bị luồng nước xói cuốn phăng, gia đình phải đi nhặt lại từng mảnh ván, mẩu xương chuyển đến nơi khác chôn cất. Hiện còn 3 ngôi mộ cũng trong tình trạng tương tự. Vì sợ bị nước cuốn trôi, hiện đã có hàng chục ngôi mộ đã được người dân tự bốc dỡ đi nơi khác.

 

Theo nhiều hộ có người thân chôn cất tại đây, sự tồn tại của 2 họng nước hơn 2 năm nay không chỉ cuốn trôi các mộ đất mà ngay cả những ngôi mộ được xây dựng kiên cố cũng bị xói lở nền móng, nghiêng ngả, có cơ sụp đổ, cuốn theo luồng nước bất cứ lúc nào.

 

Bà Cộng Thị Lan, Chủ tịch phường 9, TP Tuy Hòa thừa nhận, do cống thi công trình thoát nước thi công dang dở, năm 2010 nước mưa và nước thải sinh hoạt của khu đô thị FPS cũng đã gây ngập khu mộ. Địa phương đã đề nghị lên UBND TP Tuy Hòa và UBND tỉnh xem xét, sớm đầu tư xây dựng cống, đồng thời thông báo cho nhân dân di dời mộ để quy hoạch xây dựng công viên nhưng đến nay công việc này vẫn chưa được Tp Tuy Hoà triển khai.

 

Điều đáng nói là khu mộ này đã tồn tại từ hàng chục năm nay, trong khi đó khu đô thị FPS mới được xây dựng cách đây vài năm, nhưng không hiểusao đơn vị thiết kế và thi công lại thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng này.

 

Theo quan sát của phóng viên, hiện khu mộ trong tình trạng ngổn ngang đất, cát và rác thải sinh hoạt, thậm chí nhiều kẻ thiếu ý thức còn phóng uế bừa bãi rất mất vệ sinh. Mặt khác, do bị nước bào mòn lớp đất mặt, nhiều mộ không còn đủ độ sâu đang là mỗi nguy gây ô nhiễm môi trường và sức khoẻ của người dân khu dân cư lân cận, rất cần thành phố Tuy Hoà quan tâm giải quyết.

 

Yên Hà