1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Hỗn chiến sau đêm bắn pháo hoa, 1 người chết, 7 đối tượng lĩnh án

(Dân trí) - Sau một ngày xét xử, chiều ngày 26/12, phiên tòa sơ thẩm TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt tổng cộng 41 năm tù cho 7 đối tượng tham gia vụ giết người sau đêm bắn pháo hoa.

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 29/4/2011, tại đường Nguyễn Tất Thành (tổ 14, phường Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng) trong lúc chờ xem trình diễn pháo hoa quốc tế, có hai nhóm thanh niên ngồi uống rượu.
 
Hỗn chiến sau đêm bắn pháo hoa, 1 người chết, 7 đối tượng lĩnh án - 1
Các bị cáo tại phiên tòa
 
Nhóm thứ nhất ngồi trong quán A.H. gồm Võ Hoàng Thủy (SN 1985), Trần Nam Trung (SN 1996), Hoàng Lê Nhật Long (SN 1995), Đặng Cường (SN 1993), Huỳnh Văn Toàn (SN 1988) và Võ Túc (SN 1989) - cùng trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Nhóm thứ hai ngồi trên bờ kè biển gồm Hồ Văn Vinh (SN 1994), Lê Ngọc Hết (SN 1993), Nguyễn Lê Hoàng Trung (SN 1994), Trần Huỳnh Đức (SN 1994), Nguyễn Văn Đợi (SN 1996), Nguyễn Văn Sỹ (SN 1995), Lê Văn Nhật (SN 1993), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1992), Nguyễn Phạm Linh Đan (SN 1996), Huyền Tôn Nữ Như Châu (SN 1996), Phan Thị Thảo (SN 1994) và Phan Thị Vi (SN 1996) - cùng trú quận Thanh Khê; Nguyễn Như Hiệp (SN 1995), Nguyễn Đức Hiếu (SN 1995), Phạm Thị Bạch Tuyết (SN 1970) - cùng trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Đến khoảng 22h, Hồ Văn Vinh đưa các bạn gái là Đan, Châu, Thảo, Vi đi về đường Trần Cao Vân, ngang qua quán A.H. nơi nhóm Huỳnh Văn Toàn đang nhậu thì Toàn trêu ghẹo Thảo. Thấy vậy, Vinh liền nói: "Tụi bây coi chừng khỏi nhậu đi" và hai bên xảy ra cãi vã.

Sau đó Vinh quay lại chỗ nhậu kêu thêm đồng bọn đi đánh Toàn, cả bọn đồng ý rồi lần lượt Đức, Hết, Trung, Đợi, Sỹ, Hiệp, Hiếu nhặt đá ném vào bàn nhậu của Huỳnh Văn Toàn rồi cả hai nhóm lao vào ẩu đả quyết liệt, gây náo loạn cả khu vực. Võ Hoàng Thủy của nhóm thứ nhất bị đánh trọng thương; khi người dân phát hiện báo công an đến giải quyết thì Thủy đã tử vong tại hiện trường.

Kết luận giám định pháp y Võ Hoàng Thủy tử vong do chấn thương sọ não kín. Các đối tượng Hồ Văn Vinh, Lê Ngọc Hết, Nguyễn Lê Hoàng Trung, Trần Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Như Hiệp, Nguyễn Văn Đợi, Nguyễn Đức Hiếu đã bị cơ quan bắt tạm giam do đã tham gia vào cuộc ẩu đả làm anh Thủy tử vong.

Xét thấy vụ việc khá phức tạp do khi xảy ra ẩu đả, không biết đối tượng nào là người đã đánh chết anh Thủy nên HĐXX đã dành cả ngày để thẩm vấn các đối tượng tham gia trong vụ án để làm rõ tội danh từng bị cáo.

Sau một ngày xét xử, chiều 26/12, HĐXX đã tuyên án 12 năm tù đối với Hồ Văn Vinh, Nguyễn Lê Hoàng Trung lãnh 11 năm tù, Lê Ngọc Hết lãnh 5 năm tù, Nguyễn Như Hiệp và Nguyễn Đức Hiếu mỗi bị cáo lãnh 3,5 năm tù, Trần Huỳnh Đức và Nguyễn Văn Đợi mỗi bị cáo lãnh 3 năm tù; tổng cộng 7 đối tượng lãnh 41 năm tù giam.

 Công Bính