1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Hơn 8.000 tàu thuyền đã vào nơi tránh trú bão an toàn

(Dân trí) - Trước diễn biến của cơn bão số 4, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Thanh Hóa đang triển khai các biện pháp nhằm thông báo và kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn.

Theo thống kê, toàn tỉnh Thanh Hóa có 8.567 phương tiện/28.490 lao động hoạt động nghề cá. Trong đó có 6.379 phương tiện/19.789 lao động đang tránh trú ẩn an toàn ở các bến trong tỉnh. Còn lại đang trên đường vào và tránh trú ẩn ở các khu vực: Bạch Long Vĩ, Cát Bà (Hải Phòng), Cô Tô (Quảng Ninh), Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình; các phương tiện trên vẫn thường xuyên giữ liên lạc với gia đình và địa phương.

Hầu hết các phương tiện tàu thuyền hoạt động nghề cá đã vào nơi tránh trú ẩn an toàn.
Hầu hết các phương tiện tàu thuyền hoạt động nghề cá đã vào nơi tránh trú ẩn an toàn.

Hiện Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, UBND các huyện có tàu thuyền hoạt động nghề cá đang tiếp tục kêu gọi các tàu thuyền vào nơi tránh trú bão.

Trước đó, theo báo cáo tình hình và kết quả công tác phòng chống cơn bão số 4 của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa, tính đến 10 giờ ngày 23/7, trên địa bàn tỉnh còn 40 phương tiện/357 lao động đã mất liên lạc với bờ. Nguyên nhân chủ yếu do các phương tiện dùng Bộ đàm nên khi di chuyển tránh trú bão đã vượt quá khoảng cách có thể liên lạc.

Đến 16 giờ ngày 23/7, theo thống kê của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Thanh Hóa, chỉ còn lại 15 phương tiện/123 lao động đang trên đường vào nơi trú ẩn và các phương tiện này đã có thông tin liên lạc với bờ.

Để nhằm ứng phó với diễn biến mưa bão, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Thanh Hóa đã có công điện gửi các địa phương trong tỉnh triển khai các biện pháp phòng chống cơn bão số 4.

Duy Tuyên