1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hậu Giang:

Hơn 800 con gà thối rữa trôi sông

(Dân trí) - Sáng nay 8/9, tin từ Chi cục Thú y tỉnh Hậu Giang cho biết, vừa qua người dân xã Tân Bình (huyện Phụng Hiệp) đã phát hiện 21 bao xác gà chết thả trôi sông.

Ngay sau khi phát hiện các bao gà không rõ nguồn gốc này, Chi cục Thú y tỉnh cho lực lượng vớt lên bờ, tiến hành kiểm tra. Tổng cộng có 21 bao, mỗi bao chừng 40 con, ước tính khoảng 800-900 con gà chết.

Ông Nguyễn Hiền Trung - Chi Cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Hậu Giang - cho biết, do khi vớt lên, xác gà đã thối rữa nên ngành chức năng cũng không thể tiến hành kiểm nghiệm dịch bệnh; tuy nhiên ngành vẫn tiến hành các biện pháp xử lý như đối với dịch bệnh.

Theo thống kê, khu vực ấp Tám Ngàn (xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp) giáp ranh với huyện Vị Thủy và Châu Thành A có hơn 10.000 con gà nuôi. Một số người dân nơi đây cho biết, mấy ngày qua cũng xảy ra hiện tượng gà chết nhưng đều được xử lý đúng quy trình bằng cách tiêu hủy hoặc đem chôn.

Trao đổi với PV Dân trí sáng nay, ông Nguyễn Hiền Trung cho biết thêm, để ngăn ngừa dịch bệnh có thể xảy ra, ngành Thú y đã phối hợp với chính quyền địa phương các xã trên tiến hành rà soát toàn bộ những hộ gia đình nuôi gia cầm để có số lượng cụ thể ở địa phương. 

Ngoài ra, ngành sẽ thường xuyên kiểm tra trên các tuyến sông để phát hiện và vớt kịp thời xác gà hay gia cầm khác chết; bên cạnh đó, tổ chức tiêm phòng trên 48.000 con gia cầm, tiêu độc sát trùng những nơi có gia cầm chết nhằm đảm bảo an toàn phòng khi có dịch bệnh xảy ra.

Huỳnh Hải