1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Hơn 200 học sinh không thể đi học vì trường ngập sau lũ

(Dân trí) - Từ chiều ngày 11/9, nước từ thượng nguồn sông Nậm Mộ, sông Lam đổ về xuôi làm cho hàng ngàn ha ngô, mía, lúa và đặc biệt Trường Tiểu học Hội Sơn bị ngập sâu hơn 1m. Hơn 200 học sinh tại đây không thể tới trường.

PV Dân trí có mặt tại một số huyện từ Con Cuông, đến Anh Sơn, Đô Lương... chứng kiến nước sông Lam từ thượng nguồn đổ về gây ngập lụt nhiều làng xóm, trường học ở phía hạ nguồn. Điểm đầu tiên PV chứng kiến đó là cảnh trường Tiểu học Hội Sơn, huyện Anh Sơn do mực nước sông Lam lên quá nhanh làm cho ngôi trường này ngập sâu từ 1-1,5m. Xung quanh khu vực trường có nhiều điểm ngập sâu tới 3m.
 
Do trường học bị ngập nước, ngay trong sáng nay, hơn 200 em học sinh Trường Tiểu học Hội Sơn đã phải nghỉ học. "Cứ mỗi lần có mưa lũ ở các huyện miền núi Kỳ Sơn, Tương Dương thì dưới này bà tui lĩnh đủ. Nước thượng nguồn đổ về nhanh lắm, chỉ trong có mấy tiếng đồng hồ mà Trường Tiểu học Hội Sơn chúng tôi đã ngập rồi, các cháu phải nghỉ học đấy...", một người dân Hội Sơn phàn nàn.
 
Trao đổi với PV Dân trí sáng nay (12/9), ông Nguyễn Đức Vĩnh - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Anh Sơn cho biết: "Hiện hơn 200 em học sinh Tiểu học Hội Sơn đang tạm thời nghỉ học do nước lũ ngập sâu. Nước rút chúng tôi tiến hành huy động thanh niên dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ để các cháu được đến trường trong thời giam sớ nhất và đảm bảo sức khỏe cho các cháu sau lũ".
 
Dọc theo triền sông Lam từ huyện Con Cuông đến Đô Lương chúng tôi chứng kiến hàng ngàn ha ngô, mía, ngô, rau màu... đã và đang trong giai đoạn cho thu hoạch đã bị nước lũ từ thượng nguồn đổ về nhấn chìm tất cả. Với người dân xứ Nghệ kể từ sau cơn bão số 2 hồi cuối tháng 6/2011 xảy ra ở Kỳ Sơn, Tương Dương nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập lụt, làm hàng ngàn ha ngô, lúa, rau, lạc chuẩn bị thu hoạch đã mất trắng...
 
Nay cũng từ thượng nguồn ấy sau hơn hai ngày mưa lớn nước đổ về và người dân các huyện Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương... lại phải đứng nhìn cảnh lũ nhấn chìm tất cả. Người dân nơi đây lại thêm một lần trắng tay vì lũ.
 
Dưới đây là một số hình ảnh nước sông Lam nhấn chìm vùng hạ lưu xứ Nghệ:
  
Hơn 200 học sinh không thể đi học vì trường ngập sau lũ - 1
Trường Tiểu học Hội Sơn ngập sâu, việc học của hơn 200 em học sinh không biết khi nào mới có thể tiếp tục
 
Hơn 200 học sinh không thể đi học vì trường ngập sau lũ - 2
Hơn 200 học sinh không thể đi học vì trường ngập sau lũ - 3
Mênh mông nước
Hơn 200 học sinh không thể đi học vì trường ngập sau lũ - 4
 
Hơn 200 học sinh không thể đi học vì trường ngập sau lũ - 5
Nước sông Lam dâng cao đột ngột, người dân xã Tường Sơn phải chèo thuyền về nhà.
 
Hơn 200 học sinh không thể đi học vì trường ngập sau lũ - 6
Hơn 200 học sinh không thể đi học vì trường ngập sau lũ - 7
Nước từ rừng tran quà quốc lộ 7, đoạn huyện Anh Sơn.
 
Hơn 200 học sinh không thể đi học vì trường ngập sau lũ - 8
Nhiều ha mía ở Anh Sơn bị nước sông Lam dâng cao nhấn chìm.
Hơn 200 học sinh không thể đi học vì trường ngập sau lũ - 9
Hơn 200 học sinh không thể đi học vì trường ngập sau lũ - 10
Hàng ngàn ha ngô đã trổ bông ở huyện Anh Sơn dọc theo bãi bồi sông Lam đã bị ngập trắng nước.
 
Hơn 200 học sinh không thể đi học vì trường ngập sau lũ - 11
Nông dân Anh Sơn chỉ biết nhìn cánh đồng ngô lũ nhấn chìm.
 
Hơn 200 học sinh không thể đi học vì trường ngập sau lũ - 12
Hàng trăm ha ngô huyện Con Cuông chìm trong nước lũ.
 
Hơn 200 học sinh không thể đi học vì trường ngập sau lũ - 13
Một trạm biến áp nằm cạnh dòng sông Lam.
 
Nguyễn Duy