1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế:

Hơn 2 vạn người nô nức khai hội Quán Thế Âm

(Dân trí) - Ngày 29/7 (tức ngày 18 tháng 6 năm Canh Dần), Lễ Quán Thế Âm đã được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh TT-Huế khai hội tại Tượng đài Quán Thế Âm, núi Tứ Tượng, thôn Bằng Lãng, xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy.

Lễ hội nhằm kỷ niệm ngày Thành Đạo của đức Bồ tát Quán Thế Âm, mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc của Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế với ý nghĩa cầu nguyện cho Tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

 

Lễ hội gồm các nghi lễ chính thức như: Khai kinh, dâng hoa, tụng kinh Phổ Môn, khai mạc trại Hạnh, thuyết giảng Phật pháp, Văn nghệ cúng dường, phóng sanh phóng đăng trên sông Hương...

 

Trong cả ngày 29, lễ hội đã thu hút hơn 2 vạn người tham dự lên cầu nguyện, dâng hoa và quan trọng nhất là chiêm ngưỡng dung nhan “sống” của Phật bà Quán Thế Âm Bồ Tát.

 

Tại đây, trong ngày 30/7 diễn ra lễ chính thức Đại lễ Phật giáo Thừa Thiên Huế chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
 

Hơn 2 vạn người nô nức khai hội Quán Thế Âm - 1

Các thầy bắt đầu đoàn rước phật với trầm, hương, hoa

Hơn 2 vạn người nô nức khai hội Quán Thế Âm - 2

Đoàn rước Phật bà Quán Thế Âm

Hơn 2 vạn người nô nức khai hội Quán Thế Âm - 3

Các phật tử rước Phật
 
Hơn 2 vạn người nô nức khai hội Quán Thế Âm - 4

Đoàn hành hương hàng vạn người dâng hoa lên phật đài

 

Đại Dương