Hơn 1.000 người bao vây trại lợn gây ô nhiễm
(Dân trí) - Trong các ngày từ 12-14/6, hơn 1.000 người dân xã Đại Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) đã bao vây trại nuôi lợn của Công ty TNHH lợn giống ngoại Thái Dương để phản đối trại này xả thải gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.
Trong các ngày từ 12-14/6 vừa qua, hơn 1.000 người dân bao vây trước cổng ngăn cản xe chở thức ăn và chở lợn ra vào trại nuôi lợn của Công ty TNHH lợn giống ngoại Thái Dương. Nhiều người dân bức xúc đã đập hỏng một số hệ thống giàn bơm nước của trại và một số đường ống xả thải. Trước tình thế đó, UBND cùng Công an xã Đại Sơn đã phải huy động tối đa lực lượng công an và dân phòng để đảm bảo an ninh trật tự.
Theo người dân phản ánh, sở dĩ họ phải làm như vậy vì thời gian qua, trại nuôi lợn này thường xả trộm chất thải thẳng xuống đập nước Chọ Ràn (rộng hàng chục hecta) làm cá chết hàng loạt, trâu bò không có nước để uống. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
Được biết, công ty TNHH lợn giống ngoại Thái Dương đóng tại xóm 9, xã Đại Sơn, huyện Đô Lương là chi nhánh của công ty thức ăn chăn nuôi Thái Dương (có trụ sở tại tỉnh Hưng Yên). Chức năng chính là chăn nuôi lợn giống, thu mua nguyên liệu và sản xuất thức ăn gia súc, thuốc thú y.
Đây được xem là trang trại lợn nuôi quy mô công nghiệp lớn nhất tỉnh Nghệ An đến thời điểm này. Trang trại được xây dựng từ năm 2004, có diện tích 28ha, hiện tại có 25.000 con lợn, xả trực tiếp mỗi ngày hàng tấn phân lợn và nước thải; nước lau rửa chuồng trại ra đập Chọ Ràn (đập có diện tích 18ha, cung cấp nước sản xuất và sinh hoạt cho cả xã Đại Sơn).
Sau khi trang trại lợn này đi vào hoạt động, 2 năm đầu không xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường và được nhân dân cũng như chính quyền ghi nhận. Tuy nhiên từ năm thứ 3 trở đi, trại lợn bắt đầu gây ô nhiễm, gây cảnh cá chết hàng loạt, nổi trắng mặt nước đập Chọ Ràn; người dân sống quanh khu vực trang trại cũng lĩnh đủ mùi hôi thối; lúa do "được" bón quá nhiều phân lợn nên bị xốp, năng suất giảm. Từ năm 2008 đến nay, cá chết không thể nổi trên mặt nước nữa mà chìm dưới đáy do nước đặc quánh chất thải, khi nước rút để lại hàng ngàn xác cá trên lòng hồ.
Nước ngấm vào giếng ăn của bà con các xóm xung quanh khu vực đập Chọ Ràn khiến cho nguồn nước ô nhiễm trầm trọng. Ô nhiễm môi trường kéo theo nạn ruồi nhặng và chuột. Trâu bò uống phải nước trong đập bị trướng bụng, đau mắt lồi...
Anh Đặng Bá Toàn, xóm phó xóm 9 cho biết: "Người dân đã nhiều lần phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường do trại chăn nuôi lợn giống Thái Dương gây ra lên các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, đâu rồi lại vào đấy và ô nhiễm vẫn hoàn ô nhiễm”.
Phải giảm quy mô chăn nuôi để giảm lượng chất thải phát sinh từ quá trình hoạt động khi vấn đề môi trường do Công ty gây ra chưa được giải quyết triệt để; nhanh chóng xây dựng các giải pháp hữu hiệu nhằm xử lý có hiệu quả lượng chất thải phát sinh, đảm bảo đạt tiêu chuẩn về môi trường trước khi xả thải ra ra đập Chọ Ràn và khắc phục ô nhiễm môi trường gây ra tại đập này; phối hợp với UBND xã Đại Sơn, Ban cán sự các xóm 8, 9 khảo sát, thống kê các hộ gia đình, cá nhân có giếng khơi bị ô nhiễm để hỗ trợ kinh phí khoang giếng (trích văn bản ngày 2/6/2010). Kết quả thực hiện và báo cáo UBND huyện trước ngày 30/6/2010.
Trước đó, ngày 21/5/2010 UBND huyện Đô Lương cũng đã tiến hành xử phạt hành chính hơn 22 triệu đồng đối với Công ty TNHH lợn ngoại Thái Dương với lý do: xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép; khai thác, sử dụng nước dưới đất không có giấy phép; khai thác sử dụng nước mặt không có giấy phép....