1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hơn 1.000 lao động cuối cùng từ Libya về nước bằng đường biển

(Dân trí) - Một con tàu lớn sẽ đưa hơn 1.000 lao động Việt Nam cuối cùng từ Libya về nước, dự kiến cập cảng ngày 21/3 tới. Còn chuyến bay cuối cùng chở lao động Việt Nam về nước sẽ hạ cánh khoảng trưa mai (9/3).<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1686/Lao-dong-Viet-am-tro-ve-tu-vung-bao-loan-Libya.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Lao động Việt Nam trở về từ vùng bạo loạn Libya</b></a>

Hơn 1.000 lao động cuối cùng từ Libya về nước bằng đường biển - 1
Tàu HAMANASU sắp đưa hơn 1.000 lao động Việt Nam về nước. (Ảnh: Cục QLLĐNN)
 
Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, con tàu mang tên HAMANASU, số hiệu No.636 của hãng KOYO (Nhật Bản) do nhà thầu Brazil thuê đã xuất phát sáng ngày 3/3 từ cảng Benghazi, Libya. Theo kế hoạch, con tàu này sẽ cập cảng Hải Phòng ngày 21/3 chở theo hơn 1.000 lao động Việt Nam, là những lao động Việt Nam cuối cùng tại Libya hồi hương.
 
Tính đến hết ngày 7/3, đã có khoảng 8.200 lao động Việt Nam tại Libya về nước. Dự kiến, chuyến bay cuối cùng chở lao động Việt Nam tại Libya về nước sẽ bay từ Tuynisi và về tới sân bay quốc tế Nội Bài vào trưa ngày 9/3.
 
Theo Thứ trưởng Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng, tất cả lao động của Việt Nam đã rời khỏi Libya đúng theo sự chỉ đạo của Thủ tướng và Ban Chỉ đạo trong nước là đưa toàn bộ số lao động ra khỏi Libya một cách an toàn.

Ông Hưng khẳng định, các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Tổ chức Di dân quốc tế (IOM) đã hết sức tận tình hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng Việt Nam nắm từng số người cụ thể, cung cấp thức ăn, nước uống cho những người lao động Việt Nam ở những trại tạm thời biên giới. IOM cũng tích cực tổ chức đưa người lao động Việt Nam ra sân bay để về nước.

P. Thanh