1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hôm nay Trung Quốc bầu tân chủ tịch nước

(Dân trí) - Theo Tân Hoa xã, sáng nay kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa 12 Trung Quốc sẽ bước vào phiên họp toàn thể thứ 4, với các nhà lập pháp sẽ bầu một loạt các lãnh đạo mới cho cơ quan lập pháp, nhà nước và quân đội.

 

Hôm nay Trung Quốc bầu tân chủ tịch nước
Phiên hợp toàn thể thứ tư của kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa 12 Trung Quốc được khai mạc vào 9h sáng nay 14/3 tại Bắc Kinh.

Cũng theo Tân Hoa xã, ngoài qua, các nhà lập pháp cũng bỏ phiếu đối với dự thảo nghị quyết về kế hoạch cải tổ hiến pháp và chuyển hóa chức năng của Quốc vụ viện, tức chính phủ Trung Quốc.
 
Trước đó, vào chiều qua 13/3, danh sách các ứng viên cho các vị trí lãnh đạo cấp cao trên đã được hoàn tất để quốc hội bỏ phiếu vào ngày hôm nay.
 

Theo giới phân tích, kỳ họp thứ nhất của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (quốc hội) là bước hoàn tất cuộc chuyển giao quyền lực 10 năm mới diễn ra một lần tại Trung Quốc. Dự kiến ông Tập Cận Bình, người được bầu làm Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 11 vừa qua, sẽ kế nhiệm Chủ tịch Hồ Cẩm Đào.

 

Khoảng 3.000 đại biểu quốc hội sẽ tham dự bỏ phiếu tại Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh.

 

Tân Thủ tướng, được giới quan sát dự đoán sẽ là ông Lý Khắc Cường, sẽ được công bố vào ngày thứ sáu, thay cho ông Ôn Gia Bảo.

 

Giới quan sát cho rằng cuộc bỏ phiếu bầu các lãnh đạo phần lớn mang tính hình thức và kết quả hiếm khi gây bất ngờ.

 

Ông Tập Cận Bình được bầu làm Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 8/11 năm ngoái và cũng được trao quyền lãnh đạo cơ quan quân sự cao nhất của Đảng, Quân ủy trung ương.

 

Cuộc bỏ phiếu lần này, sẽ trao cho ông vị trí đứng đầu nhà nước, là bước cuối cùng trong cuộc chuyển giao quyền lực 10 năm mới diễn ra một lần. Ông Tập, 59 tuổi, là con trai của một nhà cách mạng kỳ cựu tại Trung Quốc.

 

Ông Tập Cận Bình từng giữ vai trò lãnh đạo đảng ở tỉnh Chiết Giang và Thượng Hải trước khi được bổ nhiệm vào Bộ chính trị, cơ quan ra quyết sách cao nhất của Trung Quốc, vào năm 2007.

 

Kể từ khi được bầu làm Tổng bí thư hồi tháng 11, ông Tập Cận Bình được báo chí Trung Quốc ca ngợi là người của dân. Báo chí cũng đăng tải những trọng tâm trong chương trình nghị sự của ông như dẹp nạn tham nhũng ở mọi cấp và cảnh báo về bất ổn dân sự nếu mất niềm tin của đảng.

 

Vị trí phó chủ tịch dự kiến sẽ được quyết định trong ngày hôm nay 14/3.

 

Vào ngày mai 15/3, người kế nhiệm Thủ tướng Ôn Gia Bảo sẽ được công bố.

 

Kỳ họp quốc hội Trung Quốc sẽ bế mạc vào ngày chủ nhật.

 

Vũ Quý

Theo Xinhua, BBC