1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hội Gióng tưng bừng ngày đón nhận di sản văn hoá thế giới

(Dân trí) - Ngày 22/01, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội... đã tổ chức lễ đón Bằng di sản văn hoá thế giới cho Hội Gióng tại Đền Phù Đổng và Đền Sóc. Các nghi lễ truyền thống của lễ hội đã được tái hiện trong ngày đón nhận niềm vui.

 

 
Hội Gióng tưng bừng ngày đón nhận di sản văn hoá thế giới - 1
Buổi lễ diễn ra tại đền Phù Đổng (Gia Lâm - Hà Nội)
 
Chương trình đón nhận Bằng di sản văn hóa phi vật thể đã được dàn dựng hết sức công phu và ý nghĩa với hai phần lễ và hội. Nghi lễ dâng hương tại các đền  Phù Đổng, đền Mẫu báo công đến Đức thánh Phù Đổng Thiên Vương thể hiện tấm lòng thành kính và biết ơn của con dân đất Việt đến công lao của vị thánh - người anh hùng giải phóng dân tộc.

Sau phần dâng hương, chương trình lễ đón Bằng công nhận di sản văn hoá phi vật thể được tiếp nối bằng bản đánh giá của Unesco về Hội Gióng do bà Katherine Muller - Marin, Trưởng văn phòng đại diện Unesco tại Hà Nội trực tiếp đọc.

 
Hội Gióng tưng bừng ngày đón nhận di sản văn hoá thế giới - 2
Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, UBND TP Hà Nội và Đại diện Unesco tại Việt Nam tại buổi lễ.
 
Unesco khẳng định, Hội Gióng tại đền Phù Đổng ở huyện Gia Lâm và đền Sóc tại huyện Sóc Sơn chứa đựng những giá trị văn hóa vô cùng phong phú và quý báu của dân tộc Việt Nam nói riêng và của nhân loại nói chung. Với giá trị to lớn như vậy, Hội Gióng chính thức được công nhận trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại và cần phải được bảo tồn một cách chu đáo nhất.
 
Tại buổi lễ, đại diện của văn phòng Unesco tại Hà Nội đã chính thức trao bằng công nhận Hội Gióng là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại cho TP Hà Nội.
Hội Gióng tưng bừng ngày đón nhận di sản văn hoá thế giới - 3

Phần Hội Gióng được tái hiện phục vụ quan khách.
 
Một trong những phần được chờ đón nhất trong buổi lễ chính là phần hội kéo dài khoảng 30 phút tái hiện lại những nghi thức truyền thống cơ bản và tinh hoa nhất của Hội Gióng gồm: múa cờ, cướp chiếu và kéo chữ với sự tham gia trực tiếp của nhân dân làng Phù Đổng. 

Hội Gióng tưng bừng ngày đón nhận di sản văn hoá thế giới - 4
Bằng công nhận Di sản phi vật thể của Unesco cho Hội Gióng đền Phù Đồng và đền Sóc.

Hai mươi tám cô gái trẻ đóng vai tướng giặc tượng trưng cho hai mươi tám tướng xâm lược nhà Ân, hàng trăm các cụ bô lão, lực điền và các em thiếu nhi trong trang phục lễ hội truyền thống đã tái hiện lại toàn bộ một không gian nghệ thuật đậm tính văn hóa lịch sử dân tộc theo truyền thuyết Thánh Gióng một cách hoành tráng để lại dấu ấn sâu đậm trong cảm xúc của bạn bè quốc tế.

 

Hội Gióng tưng bừng ngày đón nhận di sản văn hoá thế giới - 5

Lễ rước bằng Unesco về đền Sóc ở Sóc Sơn - Hà Nội

Hội Gióng tưng bừng ngày đón nhận di sản văn hoá thế giới - 6
Lễ báo công và cầu Quốc thái dân an tại đền Sóc.

Ngay sau lễ trao bằng tại đền Phù Đổng, hàng trăm cụ bô lão và nhân dân xã Phù Linh - huyện Sóc Sơn đã rước bằng công nhận hội Gióng là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại về hành lễ tại đền Sóc huyện Sóc Sơn báo công Đức Thánh Gióng và tham dự lễ cầu phúc cho mưa thuận gió hòa, Quốc thái dân an.

 Anh Thế - Quốc Đô