1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hội chợ thành tựu 10 năm xây dựng và phát triển ĐBSCL

(Dân trí) - Sáng nay 27/4, tại Cần Thơ, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp với các bộ ngành trung ương, TP Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL tổ chức triển lãm “Hội chợ Thành tựu 10 năm xây dựng và phát triển ĐBSCL”.

Triển lãm hội chợ lần này có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ chính trị, thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ - trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành vùng ĐBSCL.
Hội chợ thành tựu 10 năm xây dựng và phát triển ĐBSCL
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng cắt băng khai mạc hội chợ
 
Lễ khai mạc diễn ra với các hoạt động diễu binh, diễu hành trên bộ và các tiết mục nghệ thuật mang đậm phong cách, dấu ấn văn hóa Nam bộ; được truyền hình trực tiếp trên VTV1, VTV Cần Thơ, truyền hình Hậu Giang và nhiều đài phát thanh truyền hình trong khu vực.
Hội chợ thành tựu 10 năm xây dựng và phát triển ĐBSCL
Đoàn xe hoa của các tỉnh thành tham gia diễu hành khai mạc hội chợ
 
Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Nguyễn Phong Quang - Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ - cho biết: Qua 10 năm thực hiện nghị quyết 21 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, ĐBSCL đã có sự phát triển toàn diện, tạo ra sự chuyển biến tích cực trên nhiều mặt. Kinh tế vùng liên tục tăng trưởng, bình quân đạt gần 12%/năm.

Kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, từ một xuất phát điểm thấp, đã có bước phát triển quan trọng, làm thay đổi hẳn diện mạo của vùng. Hệ thống giao thông huyết mạch, nhiều cầu vượt sông lớn như cầu Cần Thơ, Rạch Miễu, Đầm Cùng, Hàm Luông... được đầu tư, kết nối giao thông liên tỉnh, liên vùng. Hơn 10 tuyến quốc lộ với tổng chiều dài hơn 2.500km, gần 70 tỉnh lộ đã được nhựa hóa; giao thông nông thôn phát triển…

Tuy nhiên, ĐBSCL vẫn còn nhiều hạn chế như: Cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông còn là điểm yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; chất lượng nguồn nhân lực, bao gồm lao động có tay nghề cung ứng cho doanh nghiệp lẫn chuyên gia đầu ngành cho nghiên cứu, quản lý... đều rất hạn chế; kinh tế vùng phát triển chủ yếu theo chiều rộng, dựa vào khai thác các tiềm năng sẵn có là chính; chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của sản phẩm và doanh nghiệp trong vùng còn thấp.

Ông Nguyễn Phong Quang cũng cho biết, triển lãm hội chợ lần này gắn liền với sự kiện 37 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, là dịp để ôn lại truyền thống bất khuất, anh hùng của quân và dân vùng ĐBSCL.
Hội chợ thành tựu 10 năm xây dựng và phát triển ĐBSCL
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm hội chợ
 
Được biết, triển lãm - hội chợ lần này thu hút khoảng 500 doanh nghiệp, đơn vị tham gia với gần 1.200 gian hàng. Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú như triển lãm các loại hình văn hóa phi vật thể đặc trưng bốn dân tộc (Kinh, Hoa, Chăm, Khmer); triển lãm nhiếp ảnh nghệ thuật với chủ đề “Tây Nam bộ - 10 năm thành tựu và liên kết phát triển”; giao lưu văn hóa nghệ thuật dân tộc, hội thi “Giọng hát hay với những ca khúc truyền thống cách mạng”, chương trình sắc màu văn hóa đồng bằng; lễ hội ẩm thực món ngon Nam bộ; các hội thảo “Cơ giới hóa nông nghiệp phục vụ sản xuất lúa gạo hàng hóa - mô hình cánh đồng mẫu lớn”, “Phát triển thị trường tín dụng và dịch vụ ngân hàng ở vùng ĐBSCL”, “Tham vấn định hướng chiến lược phát triển bền vững vùng ĐBSCL trong bối cảnh biến đổi khí hậu đến năm 2100”, hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển ĐBSCL…
 
Tại lễ khai mạc, đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, khẳng định: “ĐBSCL có vị trí chiến lược về kinh tế- xã hội, tiềm năng dầu khí, kinh tế biển, giao thương quốc tế. Nghị quyết 21 là đòn bẩy đưa ĐBSCL phát triển nhanh và toàn diện, sát lòng dân và phù hợp với tình hình thực tế của vùng ĐBSCL. Qua 10 năm thực hiện nghị quyết 21, tăng trưởng kinh tế vùng cao hơn mức bình quân cả nước. Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, sự quyết tâm và đi đúng định hướng của các tỉnh, thành vùng ĐBSCL. Trong 10 năm qua, cả nước đã trải qua nhiều khó khăn, chịu tác động của các cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính thế giới, nhưng nông nghiệp ĐBSCL vẫn giữ vững mức tăng trưởng và có nhiều đóng góp lớn cho sự phát triển chung cả nước. Do vậy, triển lãm- hội chợ ngoài tái hiện thành tựu của vùng, cũng là dịp để huy động nguồn lực giải quyết an sinh xã hội cho ĐBSCL”.
Hội chợ thành tựu 10 năm xây dựng và phát triển ĐBSCL
Nhiều người dân cùng tham quan mua sắm tại hội chợ
 
Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành Trung ương quan tâm xây dựng ĐBSCL thành vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. ĐBSCL tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo trong khai thác tiềm năng lợi thế của vùng. Trong đó, tập trung 4 mục tiêu quan trọng: Liên kết các địa phương để phát triển kinh tế- xã hội gắn xây dựng nông thôn mới; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; kết hợp phát triển kinh tế gắn với giáo dục, an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

Hội chợ kéo dài từ ngày 27/4 đến hết ngày 1/5 bên bờ sông Hậu, quận Cái Răng - TP Cần Thơ.

 Phạm Tâm