1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hội An cứu trợ khẩn cấp người dân các xã vùng thấp trũng

(Dân trí) - Sau 3 ngày ngập sâu, nhiều xã vùng trũng của TP Hội An đang thiếu lương thực và nước uống. Lãnh đạo thành phố Hội An đã khẩn cấp cứu trợ mì tôm và nước uống cho người dân.

Đến chiều ngày 17/12, nước lụt tại Hội An xuống chậm và còn gây chia cắt tại nhiều địa phương, đặc biệt tại các vùng thấp trũng như Cẩm Kim, Thanh Hà, Minh An….

UBND TP Hội An đã điều động tàu cứu hộ Biên phòng Cửa Đại và thuyền chuyên dụng của lực lượng quân sự Hội An chở 400 thùng mỳ tôm, nước uống cứu trợ khẩn cấp cho đồng bào vùng rốn lũ là Cẩm Kim và Thanh Hà.

Mì tôm và nước uống được đưa xuống phục vụ người dân vùng trũng của TP Hội An
Mì tôm và nước uống được đưa xuống phục vụ người dân vùng trũng của TP Hội An

Trước đó ngày 16/12, Thành đội TP Hội An cũng đã hỗ trợ 20 thùng mỳ tôm và 20 thùng nước uống cho người dân Cẩm Kim đang gặp khó khăn do lụt dâng cao nhiều ngày.

“Xã Cẩm Kim có 5 thôn với 1.039 nhân khẩu. Đợt lũ này lên nhanh nên bà con không kịp trở tay chuẩn bị sẵn lương thực dữ trữ, hơn 90% hộ bị ngập sâu, hơn phân nửa số hộ này đều bị ướt hết lúa gạo và lương thực dự trữ, hiện nhiều người rơi vào cảnh khó khăn”, ông Lê Duy Vinh - Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Kim - cho biết.

Theo ông Vinh, trong thời gian bị nước lụt cô lập, xã Cẩm Kim đã chủ động thực hiện phương án “4 tại chỗ” (Công tác chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện và vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ) để kịp thời hỗ trợ cũng như đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Tại các điểm nước sâu và chảy xiết, UBND xã cũng thường xuyên cắt cử người trực để người dân đi lại an toàn. Lãnh đạo cũng cử dân quân xã đến các nhà neo đơn, khó khăn bị ngập sâu để hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, giảm bớt thiệt hại do lũ gây ra.

“Bên cạnh đó, dù đi lại khó khăn vì nước ngập sâu, xã cũng cố gắng cắt cử người liên hệ mua giúp lương thực cho nhân dân và đảm bảo không có việc thừa cơ tăng giá xảy ra trong cũng như sau lũ”, ông Vinh thông tin thêm.

Theo thống kê sơ bộ của UBND TP Hội An, đến chiều ngày 17/12 lũ đã khiến nơi sinh sống của 13 nghìn hộ/60 nghìn nhân khẩu bị ngập chìm trong lũ. 172 hộ và 550 du khách phải di dời, 1.745 đất sản xuất bị ngập, hư hại trắng. Ước tính thiệt hại ban đầu trên 20 tỷ đồng, trong đó rau màu thiệt hại ước tính hơn 10 tỷ đồng.

“Dù khó khăn đến mấy cũng không để tình trạng người dân vùng lũ bị thiếu lương thực, nước uống. Hiện tại, điều chính quyền thành phố lo ngại nhất là việc đảm bảo vệ sinh môi trường và khắc phục đời sống cho người dân sau lũ”, UBND TP Hội An thông tin.

N.Linh-C.Bính